Hoàng Cường (Quảng Ninh) chinh phục đỉnh Olympia 2018

Chủ nhật, 02/09/2018, 11:19
Với 240 điểm, Nguyễn Hoàng Cường (THPT Hòn Gai, Quảng Ninh) đã giành vòng nguyệt quế trong trận CK Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 sau khi vượt qua Nguyễn Hữu Quang Nhật, Chu Quang Trường và Lê Thanh Tân Nhật vào sáng nay, 2-9.

Nguyễn Hoàng Cường, tân vô địch đường lên đỉnh Olimpia năm thứ 18 - Ảnh chụp màn hình

Nguyễn Hoàng Cường, học sinh Trường THPT Hòn Gai, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đã xuất sắc giành ngôi vô địch Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 tổ chức tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 là cuộc đấu của 4 nhà leo núi Nguyễn Hữu Quang Nhật (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) - Nhất Quý I, Chu Quang Trường (trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM) - Nhất Quý II, Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh) - Nhất Quý III và Lê Thanh Tân Nhật (trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) - Nhất Quý IV.

Hoàng Cường (Quảng Ninh) chinh phục đỉnh Olympia 2018 - Ảnh 2.

Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng trên 3.000 học sinh, giáo viên tại điểm cầu của Quảng Ninh đã đến Quảng trường 30/10, TP.Hạ Long, để cổ vũ cho thí sinh Nguyễn Hoàng Cường.

Ở phần thi Khởi động, Hoàng Cường chỉ ghi được 50 điểm, phần thi Vượt chướng ngại vật không ghi được điểm nào nhưng sau phần thi Tăng tốc bứt phá, Nguyễn Hoàng Cường - Quảng Ninh đã giành được những điểm thi quan trọng nhất, vươn lên dẫn đầu. Bước vào phần thi Về đích, Hoàng Cường đã rất bình tĩnh, tập trung giành những điểm thi quan trọng từ các thí sinh khác. Đến phần thi Về đích của mình, Nguyễn Hoàng Cường chọn gói câu hỏi 40 điểm và xuất sắc trả lời được tất cả các câu hỏi trong thời gian nhanh nhất với số điểm chung cuộc là 240.

Nhà tân vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 có thành tích học tập đáng tự hào với 3 lần giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh tiếng Pháp và từng dự thi học sinh giỏi quốc gia tiếng Pháp năm lớp 10. Trong suốt 11 năm học, Cường luôn là học sinh giỏi, học đều tất cả các môn, luôn được khen thưởng tại địa phương; Huy chương đồng kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10; Huy chương bạc Olympic trại hè Hùng Vương 2017 và giải Nhất cuộc thi Rung chuông Vàng cũng tại trại hè này; là 1 trong 26 gương mặt tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Thầy Nguyễn Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, chia sẻ: ''Không còn gì hạnh phúc hơn là niềm vui này. Thầy và trò nhà trường đều vỡ oà trong niềm vui khi mà Hoàng Cường là nhà vô địch".

Theo thầy Linh, Nguyễn Hoàng Cường là học sinh có trí nhớ tốt. Hẳn những ai đã từng theo dõi em qua từng vòng thi đều thấy rằng, phong độ của Cường cũng rất ấn tượng. Đặc biệt ở cuộc thi quý 3, Hoàng Cường liên tục dẫn đầu ở các phần thi khởi động, vượt chướng ngại vật, về đích. Kết thúc cuộc thi, Hoàng Cường cán đích với điểm số 320, bỏ xa các thí sinh còn lại.

Em Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 12B5, Trường THPT Hòn Gai, bạn thân của Hoàng Cường, cho hay: '' Cường đã đem vinh quang, tự hào về cho Trường THPT Hòn Gai và toàn bộ học sinh tỉnh Quảng Ninh".

Hoàng Cường (Quảng Ninh) chinh phục đỉnh Olympia 2018 - Ảnh 3.

Bốn nhà leo núi trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sáng 2-9

Trước đó, sáng 2-9, 4 nhà leo núi Nguyễn Hữu Quang Nhật, Chu Quang Trường, Nguyễn Hoàng Cường, Lê Thanh Tân Nhật cùng tranh tài trong trận chung kết của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 từ 8 giờ 30 sáng nay 2-9 tại VTV.

Chương trình được thực hiện tại 5 điểm cầu là Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tại Hà Nội; Cung thể thao Tiên Sơn, TP.Đà Nẵng; Quảng trường 30-10, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Quảng trường Giải Phóng, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; và Đài truyền hình Việt Nam tại TP.HCM.

Nguyễn Hữu Quang Nhật (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng)

Là thí sinh đầu tiên giành vé vào Chung kết, Quang Nhật có lợi thế vững vàng về mặt tâm lý. Trong buổi tổng duyệt trước trận Chung kết, Quang Nhật cho biết mình không tập trung quá nhiều vào việc ôn luyện kiến thức mà thay vào đó là xem lại các chương trình trước để học hỏi kinh nghiệm, rút ra bài học cho mình. Đối Quang Nhật, việc chuẩn bị một tinh thần thoải mái, tự tin và duy trì sự nhạy bén là điều quan trọng nhất. Nhà leo núi này cũng sẽ tận dụng triệt để thế mạnh của mình là tư duy tốc độ và các kiến thức liên quan đến lĩnh vực địa lý, thể thao

Chu Quang Trường (Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP.HCM)

Quang Trường là thí sinh luôn nỗ lực vượt trên khả năng của mình để có được tấm vé vào thi Chung kết. Chia sẻ trước trận đấu, nhà leo núi khẳng định sẽ thi đấu hết sức mình trong trận chung kết

Nguyễn Hoàng Cường (Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh)

Nhà leo núi này được bạn bè gọi thân mật với cái tên "Cường bác học". Bất cứ một câu hỏi hay thắc mắc nào của các bạn đưa ra dù ở lĩnh vực nào cũng sẽ có ngay lời giải đáp.

Lê Thanh Tân Nhật (Trường THPT thị xã Quảng Trị, Quảng Trị)

Bước vào trận đấu cuối cùng, Tân Nhật khẳng định quyết tâm cố gắng, nỗ lực hết sức mình với tâm lý thoải mái, bình tĩnh để hoàn thành phần thi hiệu quả cao nhất..

Dẫn chương trình tại 4 điểm cầu Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và Quảng Trị lần lượt là MC Trần Ngọc, Sơn Lâm, Mai Trang và Hoàng Linh. Trong khi đó, đồng hành với 4 nhà leo núi tại trường quay S14 là BTV Diệp Chi và Ngọc Huy.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích