Khánh thành cầu vượt biển dài nhất thế giới

Thứ ba, 23/10/2018, 11:33
Cây cầu 55km nối liền Hong Kong, Macau với Trung Quốc đại lục được kỳ vọng thúc đẩy trung tâm kinh tế cạnh tranh với Thung lũng Silicon.

Giới thiệu cầu vượt biển dài nhất thế giới.

"Tôi tuyên bố chính thức khánh thành cầu nối Hong Kong - Macau - Chu Hải", Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay tuyên bố tại buổi lễ diễn ra trên một hòn đảo nhân tạo thuộc thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, theo sau là cảnh pháo hoa trên màn hình điện tử, theo SCMP.

Trung Quốc bắt đầu khởi công xây dựng cây cầu vượt biển dài 55km này từ năm 2009 với vốn đầu tư hàng tỷ USD, nhằm giúp giảm thời gian di chuyển từ Hong Kong đến Chu Hải từ ba tiếng xuống 30 phút.

Đây là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới hiện nay. Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định cầu sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của chính sách "một quốc gia, hai chế độ".

"Nó tạo điều kiện cho người dân ở ba khu vực trao đổi kinh tế thương mại lớn hơn, tăng cường năng lực cạnh tranh của đồng bằng sông Châu Giang", ông Hàn nói.

Một vài hình ảnh về quá trình hình thành cầu vượt biển:
Sau 7 năm xây dựng, cây cầu vượt biển dài 55km sẽ khánh thành vào cuối năm . Cây cầu nối liền thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông với Hong Kong và Ma Cao.
Cây cầu gồm phần cầu dài 22,9km và đường hầm dưới biển dài 6,7km. Công trình này bắt đầu xây dựng từ tháng 12/2009 ở Châu Hải.
Zhu Yongling, giám đốc Cục quản lý cầu đường, xác nhận thời gian khánh thành cây cầu biển vào cuối năm nay. Với công trình này, thời gian di chuyển từ Hong Kong đến hai địa điểm còn lại sẽ giảm từ ba tiếng lái xe xuống còn 30 phút.
Trong quá trình xây dựng, các kỹ sư đã sử dụng 420.000 tấn thép. Số thép này đủ để xây 60 tháp Eiffel.
Kinh phí xây dựng cây cầu này ước tính khoảng 15 tỷ USD.
Vì thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã mất tới 96 tiếng để lắp đặt phần ống đầu tiên dưới biển. Nhiều kỹ sư và công nhân gần như không ngủ trong 4 giờ liên tiếp", Yin Haiqing, kỹ sư trưởng dự án, cho biết.
7 công nhân đã thiệt mạng và 129 người bị thương Trong quá trình xây dựng từ năm 2011
Hồi tháng 4, Liên đoàn Công nhân Xây dựng và các tổ chức ở Hong Kong đã kêu gọi chính phủ cải thiện điều kiện làm việc và điều tra các trường hợp công nhân tử vong.

Cây cầu dài 55km là dấu mốc mới của Bắc Kinh trong nỗ lực tạo ra "Vùng vịnh Rộng lớn", khu trung tâm kinh tế dẫn đầu về công nghệ bao gồm Hong Kong, Macau và 9 thành phố đại lục, cạnh tranh với thung lũng Silicon của Mỹ ở California.

Theo VNE

Các tin cũ hơn