Tìm thấy xác máy bay Indonesia rơi xuống biển

Thứ tư, 31/10/2018, 09:54
Giới chức Indonesia tin rằng lực lượng cứu hộ đã định vị được phần thân chính của máy bay Lion Air gặp nạn sáng 29/10.


Một binh sĩ Indonesia cầm mảnh vỡ của chuyến bay JT610 Lion Air tại bãi biển Tanjung Pakis ở Karawang hôm 30/10. Ảnh: Reuters

Reuters vừa dẫn lời tư lệnh quân đội Indonesia cho biết thông tin lực lượng cứu hộ phát hiện vật thể được tin là xác của chiếc Boeing737 Max 8 rơi xuống biển Java cách đây hai ngày.

"Chúng tôi rất tin rằng đã tìm thấy một phần thân của JT610", tư lệnh quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto nói trên kênh truyền hình TV One sáng nay. Theo ông, nhóm tìm kiếm đã nắm được tọa độ vị trí nhưng cần phải xác nhận chắc chắn đó chính là thân của máy bay gặp nạn.

Trong khi đó, ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cũng thông báo nhóm tìm kiếm đã ghi nhận âm thanh được cho là của hộp đen dưới biển vào cuối ngày hôm qua và sáng nay, các thợ lặn đang kiểm tra vị trí khả nghi.

"Chiều qua, nhóm tìm kiếm đã nghe thấy tiếng ping ở một vị trí sâu 35 mét", ông Haryo Satmiko, phó ban an toàn giao thông quốc gia Indonesia cho hay. "Sáng nay lúc 5h, nhóm đã quay lại lặn ở vị trí này".

Indonesia đang triển khai các thiết bị không người lái và sử dụng công nghệ định vị bằng sóng âm với mục tiêu hàng đầu là tìm ra hai hộp đen, gồm thiết bị ghi âm trong buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay, nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến thảm họa.

Dù đội thợ lặn ngừng tìm kiếm vào buổi đêm, các thiết bị vẫn tiếp tục hoạt động để tìm xác máy bay bởi phần lớn nạn nhân được cho là mắc kẹt trong đó. Nhiều mảnh vỡ, vật dụng của nạn nhân và 24 thi thể được tìm thấy tại vùng biển sâu 30 - 35m, cách bờ biển khoảng 15km.

Tổng cộng 35 tàu đang tham gia chiến dịch tìm kiếm tại vịnh Karawang. Tuy nhiên, cảnh quay dưới nước cho thấy tầm nhìn tương đối kém, gây khó khăn cho các thợ lặn.

Theo VNE

Các tin cũ hơn