Lĩnh án tù vì đầu cơ cồn khử trùng

Chủ nhật, 22/03/2020, 11:01
Nữ bị cáo họ Thành tích trữ gần 2.000 bình cồn khử trùng để bán kiếm lời khi Covid-19 bùng phát nên bị phạt 3 năm 4 tháng tù.

Thành bị tòa án quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải tuyên phạm tội Kinh doanh trái phép vào ngày 17/3. Ngoài án tù , bị cáo phải nộp phạt 40.000 nhân dân tệ.

Nhà chức trách cáo buộc ngày 10/2, Thành đặt mua 1.800 bình cồn khử trùng 75%  (loại bình 5 lít) để đầu cơ. Sau khi mua về, Thành bán với giá cao để hưởng chênh lệch.

Tang vật tại nhà riêng của Thành đều đã bị thu giữ. Ảnh: Xinhuanet.

Số cồn tại nhà của Thành đều đã bị thu giữ. Ảnh: Xinhuanet.

Cùng ngày, Thành bị công an bắt và tịch thu 1.725 bình cồn khử trùng. Theo cơ quan công an, giá trị lô hàng ước tính hơn 200.000 nhân dân tệ. Sản phẩm cồn y tế này cũng được xác định là hóa chất nguy hiểm, cần có giấy phép kinh doanh.

Tòa án nhận định, Thành vi phạm quy định quốc gia, kinh doanh mặt hàng hóa chất nguy hiểm khi chưa được phép, làm rối loạn trật tự thị trường... vì thế cấu thành tội Kinh doanh trái phép. Thành phạm tội trong lúc Covid-19 bùng phát nên được coi là tình tiết tăng nặng.

Cồn 75% được nhiều người Trung Quốc sử dụng vì họ cho rằng có thể diệt nCoV hiệu quả.

Theo VNE

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích