Ca nghi nhiễm Covid-19 ở Biên Hòa có kết quả âm tính

Thứ bảy, 28/03/2020, 11:37
Theo kết quả mới nhất từ Viện Pasteur (TP.HCM), chị N.T.H., người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 124 và có khả năng nhiễm cao, cho kết quả âm tính với Covid-19.

Khu cách ly tại Bệnh viện phổi Đồng Nai

Sáng 28.3, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết kết quả xét nghiệm mới nhất từ Viện Pasteur về mẫu xét nghiệm của chị N.T.H. (ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19).

Chị N.T.H. có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 thứ 124 (quốc tịch Brazil, được Bộ Y tế công bố nhiễm Covid-19 vào tối 24.3).

Trước đó, phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 124, ngành y tế Đồng Nai đã đưa chị N.T.H. vào cách ly tập trung tại KTX Trường Đại học Đồng Nai.

Đến chiều 26.3, nhận thấy chị N.T.H. có khả năng nhiễm bệnh Covid-19 cao nên đã chuyển chị từ KTX Trường ĐH Đồng Nai về Bệnh viện Phổi Đồng Nai để theo dõi.
Đồng thời, ngành y tế Đồng Nai cũng xác định 13 người tiếp xúc gần với chị N.T.H. (F2) và đưa tất cả vào cách ly tập trung tại KTX Trường ĐH Đồng Nai. Ngoài ra, tiến hành khử trùng các khu vực ở của những người này để phòng ngừa Covid-19.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích