Nguyễn Thị Thu Hằng đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2020

Chủ nhật, 20/09/2020, 11:28
Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2020 được trao cho Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) với số điểm 235; các nhà leo núi phía sau có số điểm lần lượt là 160 điểm, 130 điểm và 85 điểm.

Ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO, đã trao vòng nguyệt quế và suất học bổng trị giá 40.000 USD cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng (Trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình) sau khi kết thúc trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 20 vào sáng nay 20-9.

Nguyễn Thị Thu Hằng đăng quang Đường lên đỉnh Olympia 2020 - Ảnh 1.

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia 2020 được trao cho Nguyễn Thị Thu Hằng

Nhà leo núi Nguyễn Thị Thu Hằng được đánh giá là một đối thủ quá xuất sắc trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Chỉ cần đúng một lượt ô chữ gợi ý, Nguyễn Thị Thu Hằng đã đưa ra được đáp án chính xác, giải mã thành công hình ảnh bí mật ở lượt thi vượt chướng ngại vật.

Dù Vũ Quốc Anh (Trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk) đeo bám quyết liệt, nữ sinh đến từ Ninh Bình vẫn duy trì được khoảng cách khá xa với các đối thủ còn lại ở lượt thi tăng tốc.

Ở phần thi Về đích, Nguyễn Thị Thu Hằng vượt qua tất cả các đối thủ để chinh phục thành công ngôi vị Vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Vũ Quốc Anh về nhì và nhận được 100 triệu đồng tiền thưởng.

Hai thí sinh đồng giải ba là Văn Ngọc Tuấn Kiệt (Trường THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) và Lưu Đào Dũng Trí (Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội). Mỗi thí sinh nhận được 50 triệu đồng tiền thưởng.

Điểm số chung cuộc: Nguyễn Thị Thu Hằng: 235 điểm;  Vũ Quốc Anh: 160 điểm;  Văn Ngọc Tuấn Kiệt: 130 điểm;  Lưu Đào Dũng Trí: 85 điểm.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn