Sớm hoàn thành bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập lụt

Thứ ba, 03/11/2020, 08:12
Ngày 2-11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó bão số 10.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tổng cục PCTT

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thông tin, sáng 2-11, bão Goni đã vào Biển Đông, trở thành bão số 10.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành cho biết, Bộ đang tiếp tục xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở, ngập lụt. Từ năm 2019 đến năm 2020, các tỉnh miền núi phía Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ đã xây dựng được bản đồ cảnh báo. Năm 2020, Bộ tiếp tục phối hợp với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan xây dựng bản đồ những khu vực có nguy cơ sạt lở tại các địa phương này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ TN-MT phải sớm hoàn thành bản đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt; Bộ NN-PTNT với vai trò thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức các hội nghị, hội thảo có sự tham gia của các bộ ngành liên quan, các nhà khoa học, phối hợp Bộ TN-MT xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong phòng chống thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại.

Liên quan việc ứng phó bão số 10, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương không chủ quan, tập trung rà soát tàu thuyền trên biển, hướng dẫn, đưa vào nơi trú tránh an toàn.

Tối 2-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, bão số 10 chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 15-20km/giờ. Dự báo chiều 3-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260km về phía Đông Nam, đạt cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, mặc dù bão số 10 có dấu hiệu giảm cấp song Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vẫn có Công điện số 35 gửi ban chỉ huy các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Khánh Hòa và 10 bộ có liên quan đề nghị triển khai ứng phó. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cho biết, hiện lực lượng biên phòng đã kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn 49.585 tàu cá với 233.327 lao động nắm thông tin về bão số 10. Các đơn vị biên phòng không cử cán bộ tuần tra biên giới khi đang có mưa lũ và nguy cơ sạt lở đất đá.

Theo SGGP

Các tin cũ hơn