Một nông dân bắn chết đại bàng hiếm!

Thứ sáu, 25/05/2012, 10:09
Các nhà bảo tồn thiên nhiên tại Philippines tỏ ra cực kỳ bất bình trước việc một nông dân nước này đã bắn chết và ăn thịt một con đại bàng quý hiếm.

>> "Chợ tình" online của gái bán hoa
>> Trung Quốc: Hành hạ trẻ mẫu giáo bằng tia cực tím
>> Con gái Chủ tịch Cuba vận động cho người đồng tính


Loài động vật này đang được xem xét để trở thành quốc chim của Philippines
 
Hôm 24-5, một tòa án tại Philippines đã tuyên án phạt Bryan Balaon 100.000 peso (tương đương 2.300 USD) sau khi ông này bắn chết và ăn thịt một con đại bàng quý hiếm. Đây là trường hợp đầu tiên áp dụng luật bảo vệ động vật hoang dã có hiệu lực từ năm 2001 của nước này.
 
Người đàn ông 26 tuổi nói trên đã bắn một con đại bàng Philippines – vốn là loại đang cực kỳ bị đe dọa ở nước này.

Tuy nhiên các nhà hoạt động cho rằng án phạt nói trên quá nhẹ, chẳng giải quyết được gì.
 
Các nhà bảo tồn thiên nhiên tin rằng hiện ở Philippines còn chưa đầy 250 con đại bàng trưởng thành thuộc loại hiếm này, đang sống tại Pithecophaga Jefferyi. Loài động vật này đang được xem xét để trở thành quốc chim.

Theo luật pháp nước này, giết hại loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chúng sẽ đối mặt với án tù, phạt hành chính hoặc cả hai.

Ông Dennis Salvador, chủ tịch Quỹ Đại bàng Philippines cho rằng án phạt đối với Bryan Balaon không thể răn đe những kẻ khác.

Trước đó, Bryan Balaon cho biết anh bắn con đại bàng bằng súng hơi và “chè chén” cùng bạn bè nhưng không biết đây là loài động vật đang gặp nguy hiểm.
 

Theo nguoilaodong

Các tin cũ hơn