Mổ thai ngoài tử cung sẽ giảm khả năng có thai

Thứ ba, 04/10/2011, 00:00
Tôi 30 tuổi. Vợ chồng tôi điều trị hiếm muộn gần 2 năm mới có thai lần đầu nhưng do thai ngoài tử cung nên tôi phải mổ nội soi và cắt tai vòi phải sát góc tử cung. Từ lúc mổ đến nay đã được 3 tháng, tôi có kinh được 1 lần và hiện tại trễ kinh 22 ngày.

 


Ảnh: Internet

Khi tôi thử thai bằng que, kết quả chỉ có một vạch và siêu âm cũng không có thai. Chu kì của tôi từ 30 - 45 ngày. Xin bác sĩ cho biết, mổ thai ngoài tử cung có gây vô kinh hoặc thưa kinh hay không? Mong bác sĩ tư vấn, tôi phải làm sao để có thể có thai. Cảm ơn bác sĩ. (trunganh)

Trả lời:

Phẫu thuật thai ngoài tử cung không ảnh hưởng đến kinh nguyệt. Tuy nhiên, khi người phụ nữ bị stress cũng sẽ gây rối loạn kinh nguyệt. Bất cứ một phẫu thuật nào cũng là một dạng stress nên có thể làm chị rối loạn kinh nguyệt.

Chị mổ thai ngoài tử cung cắt bỏ 1 tai vòi, khả năng có thai của chị đã giảm 50% so với trước kia. Do đó, chị có thể “thả” một thời gian (trung bình từ 6- 12 tháng). Sau thời gian này nếu vẫn không có thai, chị nên đến Bệnh viện Từ Dũ để được khám, xét nghiệm và tư vấn giúp có thai.

Theo PNO

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn