Táo độc đã xuất hiện ở Hà Nội và TP HCM

Thứ năm, 28/06/2012, 08:53
Cuộc kiểm nghiệm các mẫu táo Trung Quốc trên thị trường hai thành phố này đã phát hiện mẫu táo chứa chất độc cao gấp 4 mức cho phép.

>>Làm rõ nghi vấn táo đỏ Fuji nhiễm độc
>>Táo nhập khẩu gần phân nửa đến từ Trung Quốc
>>Tăng kiểm soát với táo đỏ nhập từ Trung Quốc 
>>Táo độc Trung Quốc nhan nhản các chợ Việt 

Cục Bảo vệ thực vật vừa thu thập, kiểm nghiệm 40 mẫu táo Trung Quốc  Hà Nội và TPHCM. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, phát hiện một mẫu táo có chứa hóa chất thiram (một loại thuốc diệt nấm độc hại) với nồng độ 0,08 ppm (trong khi Việt Nam cho phép 0,2 ppm). Đồng thời, 15/40 mẫu có arsen (thạch tín) nhưng nồng độ chỉ 0,02 - 0,11 ppm (giới hạn Việt Nam cho phép là 1 ppm).

Táo Trung Quốc được bán đầy tại các chợ ở Hà Nội và Tp.HCM ...


Ngoài ra, theo số liệu mới được tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm nay có tới 60% táo Trung Quốc nhập vào Việt Nam được Cục Bảo vệ thực vật phát hiện có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhưng vẫn trong giới hạn cho phép của Việt Nam.

Theo Datviet

Các tin cũ hơn