Truyện 'Cây tre trăm đốt': Ông Bụt kiểu xì tin

Thứ năm, 18/10/2012, 14:00
Con gái Phú ông đe dọa cha. Ông Bụt giao tiếp bằng ngôn ngữ xì tin. Anh Khoai hành động nhí nhố... Đó là những nhân vật xuất hiện trong cuốn truyện tranh: "Cây tre trăm đốt".
 
Công ty Truyện tranh Art Sign kết hợp NXB Giáo dục cùng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam xuất bản hai bộ truyện tranh cổ tích, trong đó có truyện cổ tích Cây tre trăm đốt.
 
 
 
 Con gái của Phú ông khi còn nhỏ đòi mua... chàng Khoai. Ngôn ngữ được sử dụng từ cô con gái rất dễ khiến cho trẻ trở nên hỗn hào.
 
 Con gái của Phú ông: "Cha bảo có tiền mua gì cũng được mà".
 
 Truyện cổ tích sau khi được các tác giả trẻ chuyển thể thành truyện tranh Việt Nam nhưng lại khá giống truyện tranh Nhật Bản. Các nhân vật được nhuộm tóc màu xanh, màu tím, màu hồng...
 
 
 Con gái Phú ông: "Cha mà ép con, con sẽ dùng biện pháp mạnh cho cha coi". Với cách làm nội dung như thế này, tác giả đang "gợi ý" cho con trẻ "hù dọa" các bậc cha mẹ để đạt được điều chúng muốn.
 
 Tâm sự của anh Khoai khi được Phú ông hứa gả cho con gái.
 
Hình ảnh Bụt hiện lên trong truyện tranh: "Bụt giá lâm đây!"
 
Bụt giao tiếp bằng ngôn ngữ xì-tin: "Hổng biết có cái gì rơi trúng ta mà đau đầu quá trời nè!".
 
Anh Khoai đếm 100 đốt tre.
 

Theo GDVN
 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích