Đề nghị năm 2013 là “năm an toàn trật tự xã hội”

Thứ tư, 05/12/2012, 15:27
Ngày 4/12, kỳ họp HĐND lần thứ 7 khóa VIII đã khai mạc. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, với sự lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức sống mạnh mẽ, thể hiện sự năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt khó của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, thực hiện có kết quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012.
Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn, hàng tồn kho nhiều, thị trường bất động sản vẫn chưa khởi sắc; an ninh, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, tạo việc làm mới cho người lao động gặp khó khăn…


Cướp giật bị hình sự đặc nhiệm bắt nóng trên đường 3 tháng 2, Q.10, TP.HCM
 
Tại chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe 22 báo cáo, dự thảo, tờ trình của UBND TP, HĐND TP, Tòa án nhân dân TP, Viện Kiểm sát nhân dân TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Đại diện UBMTTQ Việt Nam TP.HCM nêu: cử tri mong muốn chính quyền TP nỗ lực điều hành tốt hơn đối với một số lĩnh vực; tăng cường cải cách hành chính, đề cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu.

Đồng thời, cần kiên quyết thay thế những người yếu kém về phẩm chất đạo đức, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của cử tri chậm giải quyết còn nhiều.

 
Tình hình tội phạm trên địa bàn TP gần đây táo tợn và tàn bạo khiến nhân dân rất lo lắng. Theo Ban Pháp chế HĐND TP.HCM, trong năm 2012, đã triệt phá 374 băng nhóm cướp giật tài sản, 292 băng trộm có tổ chức.

Các loại tội phạm nguy hiểm và gây án nghiêm trọng chiếm 20,42% số vụ phạm pháp hình sự. Án cướp giật, trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Đối tượng truy nã vẫn còn khá nhiều ở một số quận/huyện, trong đó hơn 10% là đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...



Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đề nghị có nghị quyết về phòng chống nạn cướp giật
 
Buổi chiều, tại cuộc thảo luận tổ, hầu hết các ý kiến đều tỏ thái độ lo ngại trước nạn cướp giật. Nhiều đại biểu đề nghị lấy năm 2013 là “Năm an toàn trật tự xã hội”. Đại biểu Lâm Đình Chiến (Q.8) cho rằng, thời điểm gần Tết, tội phạm cướp giật sẽ gia tăng.

Cướp giật đã trở nên câu chuyện thời sự "nóng" của TP, tội phạm cướp giật lộng hành, bất chấp tính mạng của người dân… Do đó, ông Chiến đề nghị, vấn đề cấp bách của kỳ họp lần này là phải có nghị quyết chuyên đề về nạn cướp giật.

 
Nhiều đại biểu cũng kiến nghị ngành công an phải tăng cường tuần tra, tổ chức mật phục để truy bắt ngay khi đối tượng chưa kịp ra tay, khi chúng đang chuẩn bị hung khí gây án. Bên cạnh đó, công tác truy tố, xét xử phải nghiêm minh và kịp thời.
 
Kỳ họp sẽ diễn ra đến ngày 7/12.

Hôm nay (ngày 5/12), dự kiến HĐND TP sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; các đại biểu thảo luận tại hội trường; bầu bổ sung Ủy viên UBND TP và thảo luận thông qua nghị quyết về các tờ trình của UBND TP, thảo luận xin ý kiến về Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP trong điều kiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.


Theo PhunuOnline

Các tin cũ hơn