Thu hồi giấy trú đóng sai quy định của SIBME

Thứ tư, 05/12/2012, 14:27
Ngày 4/12, ông Đặng Công Luận, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, đã ra quyết định khẩn thu hồi giấy thỏa thuận trú đóng tại TP.HCM của Sở cấp cho Trung tâm Đào tạo quốc tế SIBME trực thuộc Trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị.
 

5.jpg - 297.39 KB

Trung tâm đào tạo quốc tế SIBME tại số 433 đường Cộng Hòa (P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM (Nguồn: Kenhtuyensinh)

Đồng thời Sở cũng yêu cầu SIBME giao nộp con dấu cho cơ quan có thẩm quyền và chấm dứt mọi hoạt động tại Việt Nam.
 
Trước đó, SIBME đã bị Sở GD&ĐT và Sở LĐ-TB&XH TP.HCM rút các giấy phép đào tạo nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động sai trái dưới danh nghĩa khác để thu tiền học viên.
 
Tháng 11/2012, Sở Nội vụ TP.HCM đã cấp giấy phép thỏa thuận trú đóng cho Trung tâm Đào tạo quốc tế SIBME không đúng quy định. Đây là tiền đề để nơi này có con dấu nói trên. Sự tồn tại của trung tâm này chưa có sự đồng ý của Bộ GD&ĐT cũng như Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trung tâm SIBME có nhiều hoạt động trái pháp luật, Bộ GD&ĐT không những xử phạt đến hai lần mà còn đề nghị rút giấy phép của đơn vị này.

Việc Trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị thành lập Trung tâm đào tạo quốc tế SIBME là sai quy định của Bộ, vì trung tâm không có tư cách pháp nhân nên không thể hoạt động độc lập, đặt ở bên ngoài trường ĐH được. Các hoạt động tuyển sinh, giảng dạy có yếu tố nước ngoài phải xin phép Bộ GD&ĐT.

 
Trong khi Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH tư thục Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị báo cáo gấp việc này thì Sở Nội vụ TP.HCM đã ra quyết định thu hồi giấy thỏa thuận trú đóng và yêu cầu giao lại con dấu nói trên.
 
Ngày 3/12, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM làm việc với Ngân hàng Standard Chartered Bank Việt Nam về việc tạm thời phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Melior Việt Nam.

Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra việc các doanh nghiệp chấp hành xử phạt vi phạm hành chính và khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi của học viên.

Trước đó, đầu tháng 11/2012, Trường Kinh doanh Melior đột ngột đóng cửa ngay sau khi thu hàng chục tỉ đồng tiền học phí của học viên khiến nhiều người hoang mang, bức xúc.


Theo Phapluattp

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích