Kẻ giấu xác người yêu dưới bùn bị truy tìm

Thứ sáu, 07/12/2012, 15:09
Bị từ chối tình cảm, thanh niên hành nghề đào huyệt mộ đã sát hại cô gái, vùi xác dưới bùn trong vườn tràm.
 

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quốc Thắng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Quốc Thắng.

Ngày 7/12, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) xác định Lê Tiến Sỹ (tự Bi, 22 tuổi) là hung thủ sát hại chị Võ Thị Ngọc Hiếu (24 tuổi) và kêu gọi tên này ra đầu thú.
 
Sáng hôm qua, thi thể Hiếu được phát hiện bị vùi trong bùn tại một vườn tràm trên đường số 8 (phường Linh Xuân). Trước đó, gia đình trình báo Hiếu mất tích cùng chiếc xe máy từ ngày 3/12. Khi ra khỏi nhà, chị này đeo nhiều nữ trang.
 
Ngày 4/12, Công an phường Linh Xuân phát hiện xe của Hiếu bị vứt tại bãi đất trống (cách nơi phát hiện xác 200m). Nghi có chuyện không lành đã xảy ra với cô gái, Công an quận Thủ Đức đã tung quân điều tra và tìm được xác chị Hiếu.
 
Sỹ hiện đang bị truy bắt. Ảnh: Quốc Thắng.

Sỹ đang bị truy bắt. Ảnh: Quốc Thắng.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu có thể do bị Hiếu từ chối tình cảm, Sỹ tức tối nhiều lần hăm doạ sẽ giết cô gái và đã ra tay. Từ lúc chị Hiếu mất tích, Sỹ cũng trốn khỏi địa phương.
 
Theo cơ quan điều tra, Sỹ làm nghề thợ hồ và đào huyệt mộ tại nghĩa trang. Ở địa phương, anh ta thuộc dạng quậy phá, nhiều tai tiếng.


Theo VNE

Các tin cũ hơn