Bắt băng “Hà Bá” đòi nợ thuê, giết người

Thứ sáu, 07/12/2012, 14:38
Ngày 6-12, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Văn Hà (tự Hà Bá, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.
 
 
Hà là tay anh chị có số má ở Biên Hòa trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ và đâm thuê chém mướn. Hà từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.
 
Biết uy thế của Hà nên ông H., chủ một công ty kinh doanh phân bón ở Lâm Đồng, thông qua một công ty bảo vệ ở Trảng Bom (Đồng Nai) đến gặp Hà nhờ đòi nợ giúp. Con nợ của ông H. cũng là giám đốc một công ty phân bón đang nợ ông hơn 10 tỉ đồng.
 
Hà dẫn gần 10 đàn em lên Lâm Đồng đòi nợ. Tại đây, một đàn em của Hà đã rút kiếm đâm con nợ một nhát xuyên cổ họng, chết ngay tại chỗ.
 
Hai ngày sau, Hà bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Khám xét nhà Hà, công an thu giữ hai thanh kiếm Nhật và nhiều hung khí được cất giấu.
 
Cùng ngày, Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Lai Thiên Phi Lang, Nguyễn Hoàng Bảo, Trần Văn Thu (cùng ngụ huyện Long Thành) về tội mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích.
 
Ba nghi can này nằm trong băng nhóm do Nguyễn Đức Cương (Cương “Cầu Xéo”) cầm đầu. Cả ba chuyên mua ma túy tại một số tỉnh phía Bắc để tuồn về TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương tiêu thụ.

Ngoài ra, chúng còn thực hiện các vụ đòi nợ thuê, thanh toán tranh giành lãnh địa tại Long Thành và vùng giáp ranh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM. Khám xét nhà Lang, Bảo, Thu, công an thu giữ một khẩu súng rulo và nhiều hung khí, giấy tờ liên quan.

 
Theo PL TPHCM 

Các tin cũ hơn