Vận chuyển 11 kg ma tuý từ sân bay Nội Bài sang Trung Quốc

Thứ ba, 11/12/2012, 00:37
Chỉ quãng đường ngắn nữa là Lê Hiệp (36 tuổi, ở Hải Phòng) đưa trót lọt 11 kg ma tuý từ sân bay Nội Bài sang Trung Quốc. Song Hiệp cùng số ma tuý trên đã bị bắt giữ ngay trên đoạn biên giới mốc 1367 - 100 ở Móng Cái, Quảng Ninh.

Sáng nay 10-12, Thượng tá Phạm Văn Thắm - Đồn trưởng đồn biên phòng Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện, bắt giữ Lê Hiệp (SN 1976, trú tại 32/380 phố Tô Hiệu, quận Lê Chân, TPHải Phòng) có hành vi vận chuyển 11kg ma túy từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) sang Trung Quốc.

sai gon, ma tuy, van chuyen, san bay, kiem tra
 
Lê Hiệp cùng số tang vật nghi là ma tuý bị bắt quả tang
 
Trước đó, hồi 16 giờ 30 phút ngày 9-12, trên đoạn biên giới mốc 1367 - 100 thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương (TP Móng Cái), Đội tuần tra kiểm soát Đồn biên phòng Bắc Sơn đã phát hiện Lê Hiệp đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Thấy dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Biên Phòng đã yêu cầu kiểm tra hành lý của đối tượng này. Kết quả, trong túi ba lô du lịch của đối tượng có 7 quyển táp lô bằng bìa cát tông (bên trong chứa tinh bột nghi là ma túy) cùng 1 gói nilon màu đen chứa chất bột mầu trắng vàng nghi là tiền chất ma túy. Tổng trọng lượng số ma tuý này khoảng 11kg.

Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu Lê Hiệp khai nhận, trước đó 2 ngày, Hiệp đã nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho một người tên là Tùng ở Hải Phòng (không rõ nhân thân, lai lịch) từ sân bay quốc tế Nội  Bài (Hà Nội) ra TP Móng Cái để đưa sang Trung Quốc.

Hiện Đồn biên phòng Bắc Sơn đã gửi tang vật đi giám định tại Phòng Khoa học - Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng thời hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

 

Theo NLD 

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích