Chị dâu trộm két sắt của em chồng lãnh án

Thứ năm, 13/12/2012, 14:28
Thấy em chồng để két sắt trong phòng lại không khóa cửa, bị cáo gọi người tới chở đi giấu và đem một két sắt khác thế vào.

nguyễn thị kim thanh

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Thanh

Ngày 12/12, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án 6 năm tù đối với Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1968, ngụ Thủ Đức) về “Tội trộm cắp tài sản”.

Khoảng 10 giờ ngày 21/2/2012, Thanh thấy cửa phòng của em chồng là H.C.T không khóa. Thanh vào phòng, kéo két sắt ra ngoài, dùng miếng bìa cactông đóng lại.

Sau đó, Thanh gọi điện nhờ người chở két sắt xuống tiệm hớt tóc ở Dĩ An do em trai Thanh làm chủ.

Nhằm đánh lạc hướng CQĐT, Thanh lấy một két sắt khác (không có tiền) để vào vị trí cũ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, anh T. đi làm về, phát hiện mất tài sản nên trình báo công an. Qua quá trình điều tra, Thanh thừa nhận đã dùng chiêu hoán đổi két sắt nhằm chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng của em chồng.

Tại phiên phúc thẩm, Thanh khai rằng do thiếu nợ nên mới lấy trộm tài sản. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo có sự tính toán, bị cáo cũng không cung cấp thêm tình tiết mới nên tòa không thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

 

Theo NLD

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích