Đỉnh triều tại TP.HCM có khả năng lên 1,63 m

Thứ năm, 13/12/2012, 13:39
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ sáng nay (13/12) cho biết mực nước đỉnh triều trong ngày tại các trạm vùng hạ lưu các sông Nam bộ đang ở mức cao, sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện trong các ngày 14 - 16.12 (mùng 2 đến mùng 4.11 âm lịch), đặc biệt ở các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai.

triều cường tại TP.HCM

Đỉnh triều cường tại TP.HCM sẽ rất cao từ ngày 14 - 16.12

Tại TP.HCM, dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (Kênh Đồng Điền) có khả năng lên mức 1,6 - 1,63 m (cao hơn báo động 3 từ 0,1 - 0,13 m, xấp xỉ mực nước đỉnh triều đầu tháng 9 âm lịch vừa qua), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-7 giờ và từ 16-19 giờ.

Trạm Biên Hòa (sông Đồng Nai) sẽ lên mức xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2; trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn) có khả năng vượt báo động 3 từ 0,12 - 0,15 m.

Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, dự báo mực nước đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) lên mức 1,8 - 1,85 m (xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2: 0,05 m); trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) lên mức 1,7 - 1,75 m (xấp xỉ hoặc cao hơn  báo động 2: 0,05 m).

Mực nước đỉnh triều sáng nay (13.12) tại các trạm như sau:

Trạm

Sông

Đỉnh triều 
sáng 13.12.2012

Ghi Chú

Giờ

Mực nước

Vũng Tàu

Biển Đông

0:00

4,19 m

 

Nhà Bè

K.Đồng Điền

02:00

1,54 m

 

Phú An

Sài Gòn

03:00

1,57 m

Cao hơn báo động 3: 0,07 m

Thủ Dầu Một

Sài Gòn

04:00

1,4 m

Cao hơn báo động 3: 0,1 m

Biên Hòa

Đồng Nai

04:00

1,68 m

Cao hơn báo động 1 0,08 m

Cần Thơ

Hậu

03:00

1,7 m

Tương đương báo động 1

Mỹ Thuận

Tiền

03:00

1,63 m

Cao hơn báo động 1: 0,03 m

 

 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn