Bắt tạm giam kẻ trộm tranh của con gái nhà văn Kim Lân

Thứ năm, 13/12/2012, 11:06
Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, ngày 12.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.1 (TP.HCM) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Diệu (22 tuổi, quê Hải Phòng, nghiện ma túy) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

bức tranh bị mất trộm

Một bức tranh đã bị mất trộm. Ảnh Laodong

 

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 7 - 17.11, nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền (con gái của nhà văn Kim Lân) cùng con gái họa sĩ Lê Hiền Minh đi ra Hà Nội và giao cửa hàng ở 38 Lê Công Kiều, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 cho Diệu (giúp việc cho bà Hiền) trông coi.

Trong thời gian này và cùng với trước đó, Diệu đã lấy trộm 7 bức tranh sơn mài; 28 món đồ đồng, gỗ, ngọc, lụa tơ tằm, 1 máy ảnh trị giá 2.500 USD tại cửa hàng ở Q.1 và 2 kho hàng ở Q.Bình Thạnh, Q.3; tổng tài sản bị mất cắp hơn 600 triệu đồng.

Sau đó, Diệu mang đồ đạc trộm cắp bán cho một số cửa hàng gần đó và bán ve chai…, rồi bỏ trốn.

Đến ngày 5.12, Diệu đã đến Công an Q.1 trình diện.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn