Ngày mai xử phúc thẩm nguyên nhà báo Hoàng Khương

Thứ tư, 26/12/2012, 16:49
Ngày mai (27/12), sẽ diễn ra phiên xử phúc thẩm vụ nhà báo Hoàng Khương.

Trước đó, vào ngày 6/9, trong phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt Hoàng Khương 4 năm tù về tội đưa hối lộ, trong khi nguyên CSGT Huỳnh Minh Đức bị tuyên phạt 5 năm tù về tội nhận hối lộ.

 Hoàng Khương trong phiên xử sơ thẩm, phía sau là Huỳnh Minh Đức

Ở phiên xử này, khi nói lời cuối cùng Hoàng Khương đã bộc bạch: "Bị cáo day dứt liệu không có hai bài báo này thì bị cáo có đứng trước vành móng ngựa ngày hôm nay không. Bị cáo không có động cơ nào khác là để kéo giảm tai nạn giao thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Bị cáo tự xác định mình có lỗi nhưng chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự. 248 ngày tạm giam đã qua là một hình phạt nặng nề với bị cáo. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét lại quá trình công tác và đóng góp của bị cáo đã giúp cho ngành công an xóa nhiều tiêu cực. Đây là sai sót đầu tiên của bị cáo, bị cáo mong có thể trở về để tiếp tục cầm bút”.

Ngay sau phiên xử sơ thẩm, luật sư Phan Trung Hoài, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hoàng Khương cho biết anh sẽ nộp đơn kháng cáo.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn