Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất nước

Thứ năm, 27/12/2012, 13:35
Trong số 10 tỉnh có số lượng người nhiễm HIV cao nhất cả nước, có 8 tỉnh thuộc khu vực phía Bắc và 2 tỉnh thuộc khu vực phía Nam; trong đó Điện Biên là tỉnh có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất cả nước (với tỷ lệ 980/100.000 người dân).

Đây là kết quả điều tra được công bố tại hội thảo “Chia sẻ thông tin về kết quả thực hiện dự án phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam do Ngân hàng thế giới tài trợ (2006-2012)” diễn ra tại Hải Phòng sáng nay, 27/12.

Trước thực trạng này, bác sỹ Mai Xuân Phương, Phó trưởng phòng Truyền thông và huy độn cộng đồng, Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đánh giá: “Cơn bão AIDS đang có nguy cơ dịch chuyển từ Nam ra Bắc.”

 Ảnh minh họa

Theo kết quả điều tra của dự án, tính đến ngày 30/9/2012, cả nước có trên 206.000 người nhiễm HIV, hơn 59.000 người đã chuyển sang AIDS và trên 62.000 người đã tử vong do AIDS.

Các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo, việc lây truyền HIV qua đường tình dục là nguyên nhân chính làm lây truyền HIV tại Việt Nam nếu không có sự can thiệp kịp thời.

Bởi vậy, dự án đã thực hiện triển khai chương trình bao cao su tại 100% các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong quý 3, trên toàn quốc đã phát trên 13 triệu chiếc bao cao su (tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2011).

Nhờ đó, tỷ lệ người nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mại dâm đã được khống chế dưới mức 3,6%.

Dự án “Phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam” do Ngân hàng thế giới và tổ chức DFID tài trợ được thực hiện từ tháng 6/2005 đến tháng 12/2012 với tổng số vốn trên 65 triệu USD. Dự kiến, 9,5 triệu USD sẽ được bổ sung trong năm 2013 để dự án tiếp tục được triển khai.

Theo Vietnam+

Các tin cũ hơn