Trung Quốc mở cửa tàu chiến cho công chúng xem

Thứ năm, 27/12/2012, 10:34
Bốn tàu chiến của Hải quân Trung Quốc, chuyên hộ tống các tàu kinh tế ở Ấn Độ Dương, đang được mở cửa đón công chúng đến tham quan tại các thành phố cảng.
Khách tham quan các trang thiết bị trên tàu chiến Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc hôm qua. Ảnh: Xinhua

Theo Xinhua, 4 tàu khu trục tên lửa trên là Thanh Đảo, Quảng Châu và Thâm Quyến và tàu khu trục nhỏ Chu Sơn, thuộc các Hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải của quân đội Trung Quốc.

Tàu Chu Sơn là tàu đầu tiên đón công chúng hôm 25 và 26 vừa qua, trong khi ba tàu còn lại dự kiến mở cửa từ ngày 26 đến 28. Vé tham quan các chiến hạm được phát miễn phí ở các cơ quan, tổ chức.

Suốt những ngày diễn ra chương trình "Open Day", mỗi chiến hạm sẽ chở một trực thăng và 10 chỉ huy, những người được trang bị các vũ khí loại nhỏ cũng như các thiết bị lặn, do thám, liên lạc và bảo hộ.

Khách tham quan sẽ có cơ hội trực tiếp chứng kiến các cuộc diễn tập chống cướp biển và video về các nhóm tàu hộ tống của quân đội.

Một em bé thích thú khi được tham quan tàu chiến Thanh Đảo cùng bố mẹ. Ảnh: Xinhua

Kể từ ngày 26/12/2008, Hải quân Trung Quốc đã gửi 13 nhóm tàu chiến đến Ấn Độ Dương, hỗ trợ được 5.000 tàu thuyền tại vùng biển này.

Theo VNE

Các tin cũ hơn