Bắt khẩn cấp 2 người chèo đò làm 3 người chết đêm Noel

Thứ năm, 27/12/2012, 09:35
Chiều 26/12, tin từ Công an huyện Quảng Trạch, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hai anh em Ngô Minh và Ngô Văn Khai (cùng trú xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch) do có liên quan đến vụ lật đò làm 3 người chết trong đêm Noel.
Hình ảnh đò chật kín người trên sông Gianh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Như đã đưa tin, vào tối 24/12, Ngô Minh (SN 1989) và em ruột là Ngô Văn Khai (SN 1993) đã chèo chiếc đò gỗ dài khoảng 10 x 0,8 m của gia đình để chở nhóm bạn 7 người gồm: Nguyễn Thị Phượng (SN 1986), Hoàng Thị Lợi (SN 1987, đều trú tại thị trấn Ba Đồn); Trần Ngọc Tý (SN 1987), Nguyễn Anh Đức (SN 1986), Lê Thanh Hoàng (SN 1991), Trần Thị Hằng (SN 1992, trú tại xã Quảng Thuận) và Nguyễn Đức Sơn (SN 1992, trú tại xã Quảng Thọ) cùng đi chơi nhân dịp Giáng sinh.

Khi xuất phát được một đoạn thì chiếc đò bị lật, cả 9 người trên đò đều rơi xuống sông. Trong số đó có 3 người đã tử nạn là anh Trần Văn Tý, chị Nguyễn Thị Phượng và Hoàng Thị Lợi.

Theo cơ quan công an, quyết định bắt khẩn cấp hai anh em Minh và Khai do 2 đối tượng này đã vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích