Trẻ em tắm nước lạnh trong giá rét -10 độ C

Thứ năm, 27/12/2012, 10:30
Một trường mẫu giáo ở Nga khuyến khích trẻ em tắm nước lạnh ngoài trời ở nhiệt độ -10 độ C để tăng cường sức khỏe.  

Ảnh:

Dưới giá rét -10 độ C, trẻ em mẫu giáo ở một ngôi trường tại thành phố Barnaul, vùng Siberia, Nga, mặc đồ bơi ào ra ngoài, để chuẩn bị tham gia một bài tập rèn luyện sức khỏe hàng ngày. Ảnh: NewsGroupNewspaper

Ảnh: NewsGroupNewspaper

Giáo viên và học sinh đổ những xô nước lạnh lên người trong khi tuyết phủ kín mặt đất. Trước đó, các em đã được khởi động bằng các bài tập làm nóng người trong nhà. Ảnh:NewsGroupNewspaper

Ảnh: NewsGroupNewspaper Olesya Osintseva

Siberian Times dẫn lời Hiệu trưởng trường mẫu giáo, Olesya Osintseva nói:"Sau 6 tháng tập đổ nước lạnh lên người khi trời lạnh, các em có biểu hiện chống chọi tốt hơn với bệnh tật". Bà Osintseva là người có 18 năm kinh nghiệm dạy trẻ cho biết những bài tập như thế này giúp tăng cường sức đề kháng của các em. Ảnh: NewsGroupNewspaper

Ảnh: NewsGroupNewspaper

Các em không bị ép buộc phải tham gia bài tập này và phụ huynh hoàn toàn có quyền quyết định cho con em mình tham gia hay không. Ảnh:NewsGroupNewspaper
Mỗi bài tập ngoài trời như thế này kéo dài khoảng một phút rưỡi. Ảnh: TheSiberianTimes

Ảnh: NewsGroupNewspaper doctors confirm the children who do the exercises are more likely to make it through the flu season without illness.

Một giáo viên trong trường cho biết các bác sĩ đã xác nhận vào mùa cúm, chỉ có 5% số trẻ tắm nước lạnh bị ốm, trong khi đó, 25% số trẻ không dội nước lạnh mắc bệnh. Ảnh:NewsGroupNewspaper
Dường như trẻ em ở đây không hề cảm thấy sợ hãi trước giá rét, ngược lại, các em còn vui đùa, ném tuyết vào nhau khi đang mặc đồ bơi. Ảnh: TheSiberianTimes

Theo VNE

Các tin cũ hơn