Xe buýt húc đổ biển báo, giao thông ùn tắc

Thứ năm, 27/12/2012, 11:03
Đi vào đường cấm trên cầu vượt nhẹ Thái Hà - Láng Hạ, xe buýt số 22 đã húc đổ cổng giới hạn chiều cao bằng sắt khiến nhiều người hốt hoảng. Sự việc xảy ra đúng giờ cao điểm đã khiến đường phố ùn tắc kéo dài.
 
 Cổng giới hạn chiều cao và biển báo tại đầu cầu vượt bị húc đổ.

18h45 tối 26/12, xe buýt số 22 (Xí nghiệp Xe điện Hà Nội) chạy từ Láng Hạ đi Giảng Võ, đến cầu vượt nhẹ Láng Hạ, dù có biển cấm nhưng tài xế vẫn cho xe lao lên khiến cột giới hạn chiều cao làm bằng thép đặt tại chân cầu đổ xuống đường.

Vụ tai nạn khiến đường phố ùn tắc. Đến 22h cùng ngày, các phương tiện vẫn chưa thể đi được trên cầu. Lãnh đạo Xí nghiệp Xe điện Hà Nội cho biết, công an đang điều tra vụ việc và lái xe đang làm bản tường trình nên chưa rõ nguyên nhân.

Theo quy định, cầu vượt nhẹ Thái Hà - Láng Hạ cấm xe buýt, xe tải, xe đạp và người đi bộ qua lại. Ở hai đầu cầu đều có các biển cấm này.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích