Đặc nhiệm nổ súng bắt 2 tên cướp

Thứ bảy, 29/12/2012, 14:38
Đang trên đường đi tuần, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy có dấu hiệu khả nghi nên bí mật bám theo. Khi đến địa bàn quận 6, hai đối tượng ra tay giật túi xách của một nữ sinh, lập tức trinh sát đuổi theo.

Ngày 29-12, Công an phường 10, quận 6 – TPHCM đã bàn giao 2 đối tượng cướp giật tài sản người đi đường, cùng hồ sơ và tang vật để Công an quận 6 tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó vào tối 28-12, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Công an TPHCM đi tuần tra trên đường Lê Đại Hành (Q.11) thì phát hiện 2 đối tượng đi chung xe máy biển số 52H6-5460, trên đường đi, 2 đối tượng cứ nhìn chăm chăm vào người đi đường.

Thấy khả nghi nên trinh sát bám theo qua nhiều tuyến đường. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến đường Lý Chiêu Hoàng (P. 10, Q. 6), phát hiện nữ sinh N.T.N.T (SN 1997, ngụ phường 11, quận 6) đang điều khiển xe đạp và để giỏ xách phía trước, nên 2 thanh niên áp sát giật chiếc giỏ.

 

cướp

 2 tên cướp cùng xe máy là phương tiện gây án
và giỏ xách chúng giật được.

 
Ngay lập tức các trinh sát hình sự tăng tốc đuổi theo. Do bọn cướp ngoan cố đánh võng, lạng lách trên đường đông người lưu thông nhằm thoát thân, buộc lòng tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Khi đến trước nhà số 144 A Lý Chiêu Hoàng, cảnh sát đuổi kịp xe máy của 2 tên cướp và đạp vào tay lái khiến cả 2 tên ngã xuống đường và bị khống chế ngay lập tức.

Tại công an, đối tượng cầm lái tên Châu Kim Tín (SN 1996, ngụ đường Lạc Long Quân, phường 10, quận 11), đối tượng ngồi sau ra tay giựt giỏ sách là Lâm Kim Minh Trí (SN 1996, ngụ đường Minh Phụng, phường 10, quận 11).

Cả 2 khai nhận thường rảo trên các tuyến đường giáp ranh giữa quận 6 và quận 11 để giật tài sản người đi đường.
 

Theo NLD

Các tin cũ hơn