Xử phúc thẩm 3 blogger tuyên truyền chống nhà nước

Thứ bảy, 29/12/2012, 11:13
Sau một ngày xét xử, chiều 28.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Hải (60 tuổi, tức blogger Điếu Cày) 12 năm tù; Tạ Phong Tần (44 tuổi, cử nhân luật, blogger Sự thật và công lý) 10 năm tù.

Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải từ trái sang. Ảnh Petrotimes

Riêng Phan Thanh Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH tư vấn luật Nhân Quyền, blogger anhbasaigon) được giảm 1 năm tù, còn 3 năm tù về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt từ 3 đến 5 năm tù.

Từ tháng 9.2007, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải cùng một số người khác thành lập, thiết kế blog Câu lạc bộ nhà báo tự do.

Theo kết luận của hội đồng xét xử, trên blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do” và blog cá nhân, những người này có nhiều bài viết xuyên tạc sự thật, chống Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 9.2007 - 10.2010 đã có 421 bài (94 bài tự viết, 327 bài đăng lại từ những trang web chống phá Nhà nước Việt Nam) đăng trên blog “Câu lạc bộ nhà báo tự do” và blog cá nhân, trong đó có 26 bài viết được giám định là có nội dung chống phá Nhà nước.

Ngoài hành vi trên, Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải còn tham gia trực tiếp khóa tổ chức huấn luyện về phương pháp đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức tại Thái Lan.


Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích