Trộm 60 lượng vàng, cụ bà lãnh 7 năm tù

Thứ sáu, 28/12/2012, 14:03
Giúp việc nhà cho người họ hàng, bà cụ 63 tuổi đã "mang" đi 60 lượng vàng.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 28-12, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Thị Bưởi (SN 1949, ngụ huyện Bình Chánh) 7 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trần Thị Bưởi là cháu của bà Nguyễn Thị Hoa và bà Huỳnh Nguyễn Phong (quốc tịch Mỹ). 
Ngày 18-4, bà Bưởi được bà Hoa thuê phụ giúp việc nhà với số tiền 5.000.000 đồng/tháng.
Chiều ngày 2-5, bà Bưởi phát hiện trong tủ phòng khách có một túi ni lông chứa rất nhiều vàng của bà Phong gởi bà Hoa cất giùm. Đang cần tiền trả nợ, bà Bưởi đem vàng giấu dưới chân cầu thang. 

Trộm 60 lượng vàng, cụ bà lãnh 7 năm tù

 Vì một phút lạc lòng, Trần Thị Bưởi phải trả giá bằng 7 năm tù giam

Ngày 13-5, bà Bưởi xin phép người họ hàng về nhà có công chuyện. Khi về nhà, bà Bưởi đưa cho con gái 2 lượng vàng, nói dối được bà Hoa ứng trước tiền công. 58 lượng vàng còn lại, bà Bưởi đem chôn tại bãi đất trống cạnh nhà.
Ngày 17-5, bà Phong từ Mỹ trở về, phát hiện mất vàng nên trình báo Công an. Hôm sau, bà Bưởi đến CQĐT đầu thú và giao nộp toàn bộ tang vật.
 
Theo NLD

Các tin cũ hơn