Thị trường lan thấp thỏm vì địa lan Đà Lạt nở quá sớm

Thứ sáu, 28/12/2012, 09:49
Năm nay, địa lan không chỉ mất mùa mà còn bung nở trước Tết rất sớm khiến nhà vườn mất vui, một điều chắc chắn là không ít giỏ địa lan ngày Tết sẽ kém đẹp hơn mọi năm.
Đó là nhận định của nhiều chủ vườn địa lan tại Đà Lạt. Năm nay Đà Lạt có phần nóng hơn những năm trước, đồng thời là năm nhuận nên địa lan đã bung nở cách đây cả tháng. Đến nay, nhiều giỏ lan đã bắt đầu tàn, mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới tới tết Nguyên đán.
 
Thị trường lan thấp thỏm vì địa lan Đà Lạt nở quá sớm
 Còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán nhưng nhiều giỏ địa 
lan đã nở tung khiến nhà vườn lo lắng. Ảnh: Khắc Lịch.

Chủ vườn lan Dũng Ly Đà Lạt cho biết, dù mất mùa nên địa lan đang được bán với giá khá cao nhưng do lan nở không đúng thời điểm nên rất khó để phục vụ thị trường tết, nhất là ở xứ nóng.

Trung bình mỗi cành địa lan Đà Lạt tại vườn có giá khoảng 350.000 đồng, cá biệt địa lan giống mới có giá lên tới 1,6 triệu đồng/cành. 
 
Do địa lan nở sớm, không được đẹp nên nhiều chủ vườn lan đành phải ghép các chậu lan lại với nhau để có nhiều cành hoa hơn.
 
Hiện địa lan Đà Lạt đang được thương lái tập trung tới các đầu mối để bán nhưng sức mua vẫn đang rất chậm.
 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích