Bình Định: Cá tôm chết phơi xác trắng hồ Phú Hòa

Thứ bảy, 29/12/2012, 21:00
Trong các ngày 28, 29.12, người dân sống gần hồ Phú Hòa kinh hoàng khi nhìn thấy xác cá, tôm nổi trắng mặt hồ.

Cá chết phơi bụng, kết thành từng mảng, theo gió dạt vào bờ bốc mùi hôi thối nồng nặc. Các hộ nuôi trồng thủy sản và cộng đồng cư dân quanh hồ đang bất bình, phẫn uất vì mất mát tiền của, ô nhiễm bủa vây. Nhiều người  tranh thủ “tận dụng” bằng cách gom vớt xác cá làm phân bón cây trồng.

Về nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt, ông Nguyễn Văn Minh - người phụ trách kỹ thuật của 33 hộ trúng thầu khai thác hồ Phú Hòa cho rằng, có thể do nạn xả thải từ các nhà máy sản xuất gần đó.

ca chet

 Cá tôm chết nổi đầy hồ

Trong quá khứ, đã từng xảy ra xung đột giữa người dân địa phương và một số cơ sở sản xuất công nghiệp xung quanh do tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Minh, thảm họa lần này hủy diệt 20 triệu con tôm giống và hàng chục vạn con cá trong hồ, thiệt hại lên đến hơn 2 tỉ đồng. Năm 2012, có 33 hộ dân trúng thầu nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ. Nhiều gia đình nuôi thả đợt tôm thứ hai, đang trông chờ vụ thu hoạch tới để trang trải nợ nần, sắm sanh Tết nhất thì gặp đại họa.

Theo Laodong

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích