Ga Sài Gòn truy quét ‘cò’ vé Tết

Chủ nhật, 30/12/2012, 14:57
Càng gần đến Tết Nguyên đán, tình trạng bán vé chợ đen tại ga Sài Gòn, TP HCM diễn ra phức tạp hơn.

Sáng 30/12, có mặt tại ga Sài Gòn, chúng tôi thấy không còn cảnh chờ đợi chen lấn tại các khu vực bán vé tàu Tết như những ngày trước đây. Sau hơn 1 tuần bán vé trực tiếp, lượng vé tàu đi từ TP HCM đến các tỉnh trở ra bắt đầu khan hiếm, nhiều tuyến đã hết vé, thậm chí cả vé ghế phụ.

Lợi dụng tình hình này, giới cò vé tại khu vực ga Sài Gòn bắt đầu đẩy giá vé lên cao, chủ yếu bán vé đi các ga như: Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội.

co ve
"Cò" vé dạo quanh khu vực ga Sài Gòn mời chào mua vé (Ảnh: Petro Times)

Tại khu vực ga Sài Gòn, cảnh mua bán diễn ra sôi động vì cò vé hoạt động 24/24h để mời mọc, chèo kéo khách, chủ yếu là sinh viên, công nhân mua vé, làm phức tạp thêm tình hình an ninh trật tự tại khu vực này.

Thủ đoạn chính của các đối tượng bán vé chợ đen là dùng những vé thật đã được sử dụng sau đó thay đổi ngày, giờ để bán cho khách hàng.

Trước tình trạng này, ga Sài Gòn khuyến cáo người dân không nên mua vé chợ đen. Ban chỉ đạo an ninh ga ga Sài Gòn cũng đang phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng bán vé giả và duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ga.

Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn cho biết: “Năm ngoái chúng tôi đã bắt được một lượng vé giả bán ở ngoài. Đó là những vé được tẩy xóa và tự làm ra để lừa gạt hành khách. Năm nay, chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo an ninh khu ga, do Chủ tịch UBND quận 3 làm trưởng ban triển khai các lực lượng như công an phường, truy bắt trường hợp bán vé chợ đen”.

Theo VOV

Các tin cũ hơn