TP.HCM: Tổ chức nhiều hoạt động chào đón kiều bào về quê ăn tết

Thứ hai, 14/01/2013, 11:03
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong dịp Tết Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn TP.

Theo đó, từ 17h đến 21h ngày 31/1 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), tại Hội trường TP, Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTQVN TP.HCM sẽ họp mặt thân mật và chúc Tết kiều bào; thông tin cho kiều bào về những thành tựu trong năm 2012, giới thiệu các công trình trọng điểm và định hướng phát triển của TP trong năm 2013; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của kiều bào đang sinh sống tại các quốc gia, lãnh thổ trên thế giới.

Mừng xuân Kiều bào
Ảnh minh họa (nguồn: Đại Đoàn Kết)

Ban tổ chức sẽ biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp kiều bào đã có thành tích xuất sắc trong năm 2012, kịp thời động viên, phát huy sự đóng góp tự nguyện, chân tình của kiều bào dành cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung; tổ chức triển lãm những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2012, trong đó có sự đóng góp tích cực của kiều bào.

Lãnh đạo TP chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam, Công an Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, Hải quan Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất hỗ trợ tốt nhất cho kiều bào tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Các đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào thực hiện nhanh chóng các thủ tục xuất nhập cảnh với phong cách chuyên nghiệp, thân thiện, đặc biệt đối với những kiều bào lần đầu tiên về nước, người già, phụ nữ và trẻ em; phối hợp, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các dịch vụ đưa đón khách, đặc biệt là dịch vụ taxi, không để xảy ra tình trạng ứ đọng, ách tắc, tăng giá trái phép, chèn ép hành khách…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực hướng dẫn, giải quyết nhanh những trường hợp kiều bào đến liên hệ với các cơ quan, địa phương tìm hiểu về các chủ trương, chính sách hoặc thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian về quê vui Tết và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào cư trú, sinh hoạt trên địa bàn TP.

Ngoài ra, TP sẽ tổ chức thăm viếng, chúc Tết một số kiều bào có công tiêu biểu và chăm lo kiều bào nghèo đang sống ở Campuchia (tổ chức đoàn đi thăm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng 500 phần quà Tết).

Theo PhunuOnline

Các tin cũ hơn