Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia nghìn tỷ

Thứ năm, 17/01/2013, 08:18
Số tiền đánh bạc được chuyển ra nước ngoài mỗi ngày lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Chiều 16/1, tờ VNN dẫn tin từ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ đường dây đánh bạc cực “khủng”.

Sáng cùng ngày, Cơ quan điều tra đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng ở TP.HCM và 2 đối tượng ở Hà Nội. Hai đối tượng ở Hà Nội bị bắt giữ là Cù Huy Giáp (ở quận Hai Bà Trưng) và Nguyễn Anh Thái (ở quận Đống Đa).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, các “con bạc” chơi bạc trên mạng internet dưới nhiều hình thức như đua ngựa, đá bóng, tennis... Số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài mỗi ngày lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia nghìn tỷ
Tang vật thu giữ khi C45 phá một sới bạc lớn ở Bắc Ninh trước đó. Ảnh VNN.

Cơ quan điều tra đã lập chuyên án, theo dõi đường dây đánh bạc cỡ “khủng” này trong thời gian dài mới “úp” được chúng.

Nhiều đối tượng khi bị bắt, ngay cả vợ con, hàng xóm đều không biết gì.

Trong thời gian khoảng hơn 1 năm hoạt động, đường dây đánh bạc qua mạng này đã chuyển ra nước ngoài hàng nghìn tỷ đồng. Hoạt động của chúng diễn ra ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan.

Cùng ngày, dư luận xôn xao khi mấy ngày qua trên mạng internet xuất hiện đoạn clip dài 40 giây quay một nhóm người ngồi đánh bài khá rõ, trong đó có một người được người dân huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) nhận dạng là ông Lê Vũ Thắng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lâm Hà.

Tờ Dân Trí miêu tả, trong clip ông Thắng mặc áo trắng, ngồi phía bên góc phải màn hình. Ngoài ông Thắng còn có một người nghi là ông Lê Khắc Phúc - cán bộ đang công tác tại Ủy ban kiểm tra huyện ủy Lâm Hà.

Khi được hỏi, ban đầu ông Lê Vũ Thắng từ chối trả lời, vì cho rằng vụ việc đang được Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, sau đó ông Lê Vũ Thắng thừa nhận trong 4 người ngồi đánh bài ở đoạn clip xuất hiện trên mạng có ông và ông Phúc.

Ông Thắng cho rằng đây chỉ là đánh bài vui chứ không phải ăn thua tiền bạc và đoạn clip này được quay từ Tết năm 2011, địa điểm là tại gia đình bà Vũ Thanh Hoa - Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Bà Vũ Thanh Hoa - Phó Chủ tịch hội Chữ thập đỏ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà cho biết, ông Lê Vũ Thắng, Lê Khắc Phúc có đánh bài tại nhà bà vào Tết năm 2011.

Mặc dù ông Thắng và bà Hoa khẳng định đoạn clip được quay trong Tết năm 2011, tuy nhiên theo thông tin về clip được đăng tải trên youtube thì “video được quay ngày 21/12/2012”.

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn