An Giang: Không thăm, tặng quà cấp trên, cấp dưới dịp Tết

Thứ tư, 23/01/2013, 11:13
Các hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ phải được tổ chức chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Bằng nguồn ngân sách, tỉnh chi trên 36 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 88.000 đối tượng chính sách. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang cũng đã triển khai kế hoạch vận động quỹ “Cây mùa xuân” nhằm đẩy mạnh chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đón xuân năm nay, chủ trương mà địa phương này đặt ra là các hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ phải được tổ chức chu đáo, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Theo đó, cấp trên không đi thăm, tặng quà, chúc Tết cấp dưới và ngược lại.

qua tet

 Ảnh minh họa

UBND các huyện, thị xã, thành phố kết hợp đi hoặc cử cán bộ hướng dẫn Đoàn của tỉnh đi thăm và chúc Tết các đơn vị, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn.

Ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng: “Đón Tết phải trên tinh thần tiết kiệm. Tỉnh cũng đã yêu cầu thực hiện nghiêm việc chúc tết lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước. Thay vào đó là tập trung nguồn lực để chăm lo cho người nghèo và các cơ quan, đơn vị công an, quân đội đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết”.

Nhằm giúp cho người dân vui xuân yên bình, tỉnh An Giang cũng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội bằng nhiều nội dung, hình thức phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Theo VOV

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích