“Méo mặt” vì cứu hỏa trong cái lạnh đóng băng ở Mỹ

Thứ bảy, 26/01/2013, 16:52
Đợt lạnh "Bắc cực" đang tấn công Đông Bắc và Trung Tây Mỹ, khiến công tác cứu hỏa trở nên vất vả hơn bao giờ hết. Nước cứu hỏa vừa được phun ra đã bị đóng băng.

Một nhà kho lớn ở thành phố Chicago, Mỹ, đã được phủ trong một lớp băng dày sau phi được phun nước dập lửa trong vụ hỏa hoạn vào ngày thứ tư vừa qua. Không những vậy hỏa hoạn lại tiếp tục bùng lên, nhấn chìm tòa nhà này một lần nữa vào ngày hôm sau.

cuu hoa

Mũ của lính cứu hỏa tới dập lửa ở một nhà kho ở thành phố Chicago, Mỹ, cũng bị đóng băng.

cuu hoa

 Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa trong cái lạnh dưới 0 độ.

cuu hoa

Cái lạnh Bắc cực bao trùm khắp vùng Trung Tây và Đông Bắc của Mỹ, khiến ít nhất 3 người chết. Một số nơi, nhiệt độ giảm xuống -45 độ C.
cuu hoa

Nước đóng băng trên găng tay của một lính cứu hỏa.
cuu hoa

Lính cứu hỏa tiếp tục vật lộn với hỏa hoạn bên trong nhà kho trong khi mặt ngoài đã bị đóng băng.
cuu hoa

Cơ quan cứu hỏa Chicago cho biết đây là trận hỏa hoạn lớn nhất trong nhiều năm qua mà cơ quan này phải đối mặt. 1/3 lực lượng của cơ quan này đã được huy động.
cuu hoa

Nhà kho này từng thuộc về một nhà sản xuất đèn.
cuu hoa

Đến sáng ngày hôm sau, lửa vẫn âm ỉ bên trong tòa nhà, khiến mái bị sập. Tòa nhà đã bị hư hại nặng và sẽ bị kéo sập.
cuu hoa

Lính cứu hỏa phun nước vào các điểm nóng của tòa nhà bị đóng băng.
 cuu hoa
Một loạt xe tải phủ trong lớp băng trắng.

Theo Dantri

Các tin cũ hơn