Nam Định: Cháy xưởng len, thiệt hại hàng tỷ đồng

Thứ tư, 28/03/2012, 15:48
Sáng 28/3, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định tiếp tục khám xét hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định) tối 27/3.

Các tin khác

>>TP.HCM: Cháy xưởng nhuộm vải, khu dân cư náo loạn
>>Hà Nội: Chung cư 34 tầng cháy do chập điện máy lạnh
>>Vụ cháy nhà ở Bạc Liêu: Bé thứ hai tử vong
>>Bạc Liêu: Cháy nhà, 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch


Vụ cháy không gây tổn thất về người, song thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Quang Thịnh, Trưởng Phòng PC66 - Công an tỉnh Nam Định, cho biết đám cháy xảy ra tại khu xưởng sản xuất len sợi của Công ty Cổ phần Thủy Bình nằm trong Khu công nghiệp Hòa Xá đã bắt đầu hàng tiếng trước khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt lúc 19 giờ 23 phút ngày 27/3.

Vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, hai nhân viên bảo vệ của Công ty Thủy Bình không có mặt, lực lượng phòng cháy chữa cháy buộc phải dùng kìm cộng lực phá cổng chính để vào bên trong. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nơi, lửa đã bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng mới xây có diện tích 1.375m2 lợp mái tôn. Do trong nhà xưởng chứa khá nhiều len sợi nên lửa cháy rất lớn, khói bốc cao.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Nam Định đã điều 6 xe chữa cháy, huy động hàng chục chiến sỹ chữa cháy chuyên nghiệp, cảnh sát 113, công an thành phố... đồng thời huy động thêm phương tiện hỗ trợ từ lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nam và Thái Bình tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Thiệt hại do đám cháy chưa được thống kê chính thức, song tổn thất khá lớn vì xưởng chứa nhiều len sợi, thiết bị; toàn bộ khu nhà xưởng đã hư hỏng gần như hoàn toàn sau vụ cháy.

Khu nhà xưởng nói trên của Công ty Thủy Bình đang trong quá trình hoàn thiện để hoạt động. Trước khi xây dựng nhà xưởng này, doanh nghiệp Thủy Bình đã trình thẩm duyệt đề án phòng cháy chữa cháy cho cơ quan chức năng và ngày 6/3 đã được tổ chức nghiệm thu. Nhà xưởng được trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy khá tốt như 4 trụ nước, 1 máy bơm, cùng với hệ thống vòi và bình chữa cháy rất chuyên nghiệp.


Theo Vietnam+

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn