Xe khách tông kè đá, 10 người bị thương

Thứ sáu, 08/02/2013, 08:18
Ôtô 16 chỗ chở khách về quê ăn Tết bất ngờ tông kè đá ven đường khiến 10 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Cảnh sát cho biết, có thể tài xế ngủ gật nên gây tai nạn lúc rạng sáng.

Rạng sáng 7/2, tài xế Hà Anh Thi (42 tuổi, Bình Định) lái ôtô chở 16 hành khách từ TP HCM về Bình Định ăn Tết. Đến xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên), ôtô lao ra khỏi đường, sụp xuống hố rồi tông thẳng vào một kè đá chắn bên đường. Vụ tai nạn làm 10 người bị thương, trong đó có em bé 3 tuổi, tài xế và 8 phụ nữ.

xe khach

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.P

Hai hành khách bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Hương (45 tuổi) và bà Nguyễn Thị Anh (47 tuổi). Bác sĩ cho biết, hai nạn nhân bị trật đốt sống, một người bị gãy 5 xương sườn. Một nạn nhân khác là bà Đỗ Thị Đệ (56 tuổi) bị gãy xương sườn số 6. Những nạn nhân còn lại bị đa chấn thương.

Nằm trên giường bệnh, chị Lệ kể: "Chiều tối 26 tháng Chạp tôi đón xe về quê ăn Tết. Bước lên xe tôi rất vui vì cứ nghĩ qua sáng hôm sau là vui vẻ, sum họp với gia đình trong những ngày Tết. Ai dè xảy ra chuyện thế này".

Còn hành khách Đặng Văn Tùng (47 tuổi, huyện Phù Cát) cho biết, lúc đó trên xe mọi người đều ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ đến lúc nghe tiếng ầm ầm, giật mình dậy ông nghe bên tai nhiều tiếng kêu la, mọi người đổ dồn về phía trước, nằm chồng lên nhau, máu me khắp người.

"Tôi ráng bò ra ngoài rồi tìm cách kéo vợ tôi ra. Bà ấy bị thương ở chân, đứt mất một ngón. Một lúc sau, xe cảnh sát đến đưa đi cấp cứu”, ông Tùng kể lại.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình, Phó phòng CSGT Phú Yên cho biết, xe gây tai nạn là "xe dù", bắt khách dọc đường. Nhiều khả năng là do tài xế ngủ gật nên gây tai nạn. Vụ việc đang đang được điều tra.

Theo VNE

Các tin cũ hơn