27 Tết, một phụ nữ bị tàu đâm tử vong

Thứ sáu, 08/02/2013, 08:42
Vừa rời khỏi công ty nhưng do để quên đồ, nữ nhân viên đã quay lại, băng xe máy qua đường ray và bị đoàn tàu tông phải.

Chiều 7/2, tại xã Châu Can, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), nữ nhân viên 24 tuổi băng qua đường sắt thiếu quan sát nên đã bị đoàn tàu chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn tông phải. Cả người và xe máy bị văng xa, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Một số đồng nghiệp cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân vừa hết giờ làm nhưng do để quên đồ ở công ty nên quay xe máy lại để lấy.

tau can

 Nạn nhân và xe máy bị vắn văng ra đường. Ảnh: LHQ

Sau khi lập biên bản sự việc, tổ lái cho tàu SE5 tiếp tục chuyển bánh. Vụ tai nạn khiến nhiều người dừng lại xem, gây ùn tắc kéo dài trên tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Theo VNE

Các tin cũ hơn