Băng nhóm "hai ngón" trên xe khách ở Sài Gòn sa lưới

Thứ bảy, 02/02/2013, 10:04
Băng nhóm móc túi trên xe khách do Hiệp “lambada” cầm đầu, chuyên gây án trên tuyến xe khách chạy qua QL13 và QL1 (TP.HCM) vừa bị bắt gọn.

Sau hơn một tháng theo dõi, các trinh sát Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) phát hiện băng nhóm chuyên móc túi, trộm cắp trên các tuyến xe khách chạy qua QL13 và QL1 thuộc địa phận Q.Thủ Đức nên đã xác lập chuyên án để triệt phá.


Băng nhóm chuyên móc túi trên xe khách do Hiệp “lambada” (bìa trái trên cùng) cầm đầu vừa bị bắt giữ - Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Sáng 1.2, các trinh sát đeo bám 6 đối tượng thuộc băng nhóm này khi bọn chúng điều khiển 3 xe máy đi trên QL1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về ngã tư Bình Phước tìm xe khách để gây án.

Khi đến trước nhà thờ Khiết Tâm (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) bọn chúng phát hiện xe khách chạy tuyến Vũng Tàu  - Bến Tre đang dừng đón khách nên tiến hành tổ chức leo lên xe tìm người móc túi.

Nhanh như cắt, bọn chúng móc được ví của ông V.H.M (75 tuổi, quê Vĩnh Long) bên trong có 1,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Sau khi "ăn hàng" xong cả nhóm mang về quán cà phê T.T (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) cùng với 2 tên nữa trong nhóm ngồi sẵn tại đây, chia nhau tiêu xài và đánh bài. Ngay lập tức Công an Q.Thủ Đức ập vào bắt gọn.

8 nghi phạm bị bắt giữ gồm: Lê Minh Chiến (37 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Thanh Lâm (44 tuổi, quê Tiền Giang), Võ Anh Tuấn (37 tuổi), Lê Thanh Hiệp (45 tuổi), Nguyễn Lê Thông (38 tuổi), Nguyễn Mạnh Phương (37 tuổi), Nguyễn Phước Thiện (27 tuổi, đều ngụ tại TP.HCM), Trần Thanh Phương (35 tuổi, quê Bình Dương).

Băng nhóm trên do Lê Thanh Hiệp (tức Hiệp “lambada”) cầm đầu. Hầu hết 8 nghi phạm đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Hằng ngày cả nhóm đi xe máy rảo trên tuyến QL13 (từ ngã tư Bình Phước tới cầu Đồng Nai) và ngược lại. Khi phát hiện xe khách, dừng để đón, trả khách dọc đường ngay lập tức bọn chúng phân công leo lên xe để móc ví, trộm cắp.

Điều đáng nói, tất cả nhà xe, tài xế đều biết rất rõ mặt và hành vi của băng nhóm này. Thế nhưng vì sợ bị ném đá vỡ kính, chặn đầu xe để hành hung nên các nhà xe đều im lặng nhìn bọn chúng gây ra hàng loạt vụ móc túi, trộm cắp tài sản của hành khách trong một thời gian dài.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành mở rộng điều tra vụ án.

Theo VTCNews

Các tin cũ hơn