Tăng cường xe khách đi các tỉnh phía nam

Thứ sáu, 15/02/2013, 08:42
Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng ngày 14.2 cho biết do lượng khách đi các tỉnh phía nam và Tây nguyên sau tết tăng nên các đơn vị vận tải hành khách tại Đà Nẵng đã tăng thêm phương tiện. Từ nay đến ngày 1.3 (tức 20.1 âm lịch), tuyến TP.HCM nâng tổng số xe lên 59 xe; tuyến Nha Trang 18 xe; Buôn Ma Thuột  30 xe; Gia Lai 48 xe; Kon Tum 31 xe; Lâm Đồng 4 xe…
Vé xe tết
Ảnh minh hoạ - Nguồn: Laodong

* Tin từ Sở GTVT Gia Lai ngày 14.2 cho biết nhiều hành khách không thể mua được vé xe tuyến Pleiku (Gia Lai) - TP.HCM xuất phát các ngày 6, 7, 8 tháng giêng.Giá vé có phụ thu tuyến này cũng tăng 60% so với bình thường, khoảng 400.000 - 440.000 đồng/vé.

Được biết, lượng khách đi tuyến này khoảng 1.000 khách/ngày đêm.

* Ngày 14.2, tại ga Diêu Trì (Bình Định) có khoảng 2.000 lượt khách đi, trong đó hơn 1.400 khách đi tuyến Quy Nhơn - TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Văn Miên, Phó ga Diêu Trì, trong hai ngày 13 và 14.2, lượng khách đi tăng cao, đặc biệt là đi các tỉnh miền Bắc tăng đột biến từ 100 - 200%. Tại Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn, trong ngày 14.2 có 220 xe xuất bến, trong đó có 25 xe đi TP.HCM, với khoảng 1.000 hành khách.

Ông Lê Anh Tú, Phó giám đốc Công ty CP bến xe khách Bình Định, Trưởng bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn cho biết: “Bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 19.2, lượng khách đi tuyến Quy Nhơn - TP.HCM sẽ tăng cao”.

Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn