Tổ chức lễ hội Nguyên tiêu ở phố người Hoa

Thứ sáu, 22/02/2013, 14:58
Nhân dịp rằm tháng giêng, từ ngày 21 - 24/2, Trung tâm văn hóa quận 5, TP.HCM phối hợp với các đơn vị văn hóa, chính quyền địa phương tổ chức Hội Nguyên tiêu 2013.

Tết nguyên tiêu

Nhiều hoạt động được tổ chức dịp này như biểu diễn lân sư rồng, ca múa nhạc tạp kỹ; trưng bày hoa đăng nghệ thuật và triển lãm mỹ thuật “Mừng xuân Quý Tỵ 2013”; thư pháp Việt; trưng bày sách chuyên đề và báo xuân; trò chơi dân gian, trò chơi cơ điện, patin, khiêu vũ…

Tết nguyên tiêu

Tết nguyên tiêu

Tết nguyên tiêu

Tết nguyên tiêu

Tết nguyên tiêu

Biểu diễn lân sư rồng và ca nhạc dân tọc Hoa tại lễ hội

Tại 2 địa điểm là Trung tâm văn hóa quận 5 (105 Trần Hưng Đạo, phường 6) và Trung tâm văn hóa quận 5 - cơ sở 2 (131 Triệu Quang Phục, phường 11), Hội Nguyên tiêu liên tục phục vụ khách tham quan với các hoạt động: trưng bày tiểu cảnh nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật, viết tặng thư pháp, vẽ tranh, biểu diễn ca múa nhạc, lân sư rồng, ca kịch tuồng cổ Quảng Đông, ca nhạc cổ Quảng Đông “Khúc hát trăng rằm”, diễu hành nghệ thuật đường phố, tổng kết hội đèn hoa, biểu diễn vẽ tranh tập thể, trò chơi dân gian, đố đèn, gieo tú cầu, vớt cá vàng…

Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình diễu hành nghệ thuật của 700 diễn viên và nghệ nhân dân gian. Nội dung được xây dựng theo các chủ đề Trăm hoa đua nở, Phúc - Lộc - Thọ và Hội nhập. Đoàn sẽ đi qua các phố: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa và về lại TTVH quận 5.

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích