Nhiều vùng ven sông Sài Gòn bị ngập

Thứ bảy, 02/03/2013, 10:23
Hồ Dầu Tiếng xả lũ kết hợp với đợt triều cường mới đã khiến các tuyến đường ở quận 2, Bình Thạnh và Nhà Bè (TP HCM) bị ngập sâu.
trieu cuong

Trong hai ngày 27 và 28/2, một số con hẻm trên đường Ngô Tất Tố, Bình Thạnh đã ngập và mực nước càng dâng cao khi trời tối.

trieu cuong

Tại hẻm 115 Ngô Tất Tố, nước ngập gần 40 cm khiến người phải lội bì bõm.

trieu cuong

Ngập nặng nhất là đường Lương Định Của, quận 2, đoạn gần sông Sài Gòn. Nhiều xe cộ đi lại khó khăn, chết máy.

trieu cuong

Đường quận 2 về Sài Gòn cũng ngập nặng, lại thiếu hệ thống chiếu sáng khiến nhiều người đi khi trời tối lo sợ sụt xuống cống.

ngap lut

Trên các tuyến đường ven sông Sài Gòn, xe cộ đi lại gặp khó khăn.

ngap lut

Dự kiến tình trạng ngập lụt duy trì hết hôm nay.

trieu cuong

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất từ ngày 27/2 đến 2/3 ở mức từ 1,4 đến 1,45 m. Trong khi đó, từ 26/2 đến 3/3, Công ty TNHH Dầu Tiếng, Phước Hòa xả hồ Dầu Tiếng đẩy mặn cho Nhà máy nước Tân Hiệp với lưu lượng 40 m3/giây.

Theo VNE

Các tin cũ hơn