Hà Nội lại cho xây khách sạn cao tầng cạnh Hồ Gươm

Thứ tư, 27/03/2013, 16:56
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quận Hoàn Kiếm và quy hoạch tổng mặt bằng ô đất tại số 10 Trần Nguyên Hãn và 27 - 29 Lý Thái Tổ.

Theo đó, khu đất có diện tích gần 10.000m2 do Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam quản lý tại số 10 phố Trần Nguyên Hãn và số 27-29 Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được chuyển từ chức năng sử dụng là đất cơ quan thành đất công cộng, dùng để xây trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê.

Trong số gần 10.000m2 nói trên sẽ dành hơn 6.000m2 để xây dựng tòa nhà có khối đế 4 tầng, khối thân 8 tầng (cao không quá 32 m), cộng 1 tum và 4 tầng ngầm. Tổng diện tích sàn xây dựng của công trình sẽ trên 49.000m2.

Ha Noi

Hà Nội tiếp tục đồng ý cho xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn cạnh Hồ Gươm.

Theo quyết định trên, việc xây dựng khách sạn, văn phòng cho thuê này thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc di dời, xây dựng mới trụ sở một số bộ ngành, các cơ quan trung ương ra ngoài khu vực nội đô. Ngoài ra, việc xây dựng trên ô đất di dời trụ sở ngành điện này nhằm cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050 với việc lựa chọn vị trí xây dựng hệ thống khách sạn 3-5 sao tại khu vực 4 quận nội thành.

Việc Hà Nội lựa chọn địa điểm ngay sát khu vực Hồ Gươm để xây khách sạn, văn phòng cao tầng khiến nhiều người lo ngại sẽ phá vỡ cảnh quan khu vực đặc biệt này, vì vậy có nhiều công trình nhà cao tầng xung quanh Hồ Gươm đã phải điều chỉnh lại cho phù hợp với kiến trúc cảnh quan của khu vực này.

Cuối tháng 2/2010, trên cơ sở đề xuất của Tổng công ty Thiết bị điện, UBND TP. Hà Nội đã chấp thuận cho nghiên cứu và lập dự án đầu tư công trình nói trên. Tuy nhiên, sau đó, trước sự phản đối của các chuyên gia và dư luận, lãnh đạo thành phố đã thay đổi quan điểm. Tại thời điểm đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phải lên tiếng khẳng định “công trình tại số 10 Trần Nguyên Hãn phải theo không gian của khu vực và không thể cho phép 8 tầng”.

Nhưng giờ nó lại được Chủ tịch Hà Nội phê duyệt với chiều cao 8 tầng (32m).

Trước đó, năm 2007 dự án xây dựng Trung tâm tài chính thương mại Điện lực, tại 69 Đinh Tiên Hoàng đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Tập đoàn Điện lực VN thực hiện dự án. Tuy nhiên, công luận và giới chuyên môn đã lên tiếng góp ý mạnh mẽ, cuối cùng buộc phải đình chỉ thực hiện.

Trả lời trên Dân Trí, ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch hội Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nêu quan điểm, nên dành đất di dời bộ ngành để tăng diện tích không gian xanh công cộng, xây trường học và bãi đỗ xe…

Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn