Đấu trường sắc đẹp của những mỹ nam

Thứ sáu, 14/03/2014, 10:34
Nếu như nữ giới có những cuộc thi nhan sắc nổi tiếng toàn cầu thì nam giới cũng có các đấu trường sắc đẹp quốc tế dành riêng cho họ. Cùng điểm qua 4 sàn đấu lớn nhất hành tinh dành cho các đại diện sắc đẹp nam giới.
Mister World
Mister World (Nam vương thế giới) là một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới do Tổ chức Hoa hậu Thế giới (Miss World Organization) khởi xướng. Cuộc thi lần đầu tiên diễn ra vào năm 1996 và được coi là đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh đối với các đại diện nam giới.
Mister World không được tổ chức thường xuyên do đó nó chỉ mới diễn ra có 7 lần trong 17 năm. Các quốc gia từng chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp dành cho nam giới này là Bỉ (1996), Venezuela (1998), Uruguay (2000), Brazil (2003), Tây Ban Nha (2007), Ai – len (2010) và Colombia (2012). Đương kim Mister World là Francisco Escobar (sinh năm 1991) đến từ Colombia.
Đương kim Mister World Francisco Escobar
Năm 2012, Trương Nam Thành là thí sinh đầu tiên của Việt Nam tham dự Mister World. Anh đoạt giải Mr Fashion & Style Challenge và lọt vào top 10 chung cuộc.
Trương Nam Thành là đại diện Việt Nam đầu tiên tại Mr World
Theo những thông tin mới đây, Mister World 2014 sẽ chính thức diễn ra vào tháng 6 tới tại hạt Devon, Anh. Hơn 50 đại diện sắc đẹp nam giới đến từ khắp các châu lục sẽ cùng tranh tài tại cuộc thi năm nay. Đêm chung kết Mister World 2014 được tổ chức vào ngày 15/6 và được truyền hình trực tiếp trên Youtube.
Manhunt International
Manhunt International là đấu trường sắc đẹp dành cho nam giới lớn thứ 2 hành tinh. Manhunt International bắt nguồn từ một cuộc thi nhan sắc dành riêng cho nam giới của Singapore và được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993.
Đương kim Manhunt International là June Macasaet
Hiện nay, Manhunt International nằm dưới sự quản lý của Metromedia Singapore và Procon Leisure International. Tính tới năm 2013, cuộc thi này đã được tổ chức 16 lần. Trong đó, thành công nhất là Trung Quốc với 2 lần đăng quang vào năm 2007 và 2011. Đương kim Manhunt International là June Macasaet (sinh năm 1983) đến từ Philippines.
Mỗi năm, đấu trường sắc đẹp nam giới này quy tụ khoảng 50 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đến tranh tài. Manhunt International 2014 sẽ là lần thứ 17 cuộc thi được tổ chức. Theo dự kiến, năm nay sẽ có 58 đại diện cùng chạy đua tới ngôi vị cao nhất. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tháng 4 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.
Mister International
Mister International (Nam Vương Quốc tế) là một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hàng năm dành cho nam giới, bắt đầu từ 2006. Đấu trường nhan sắc này thuộc sở hữu của Tổ chức Mister Singapore.
Nếu so với Manhunt International hay Mister World thì Mister International có tầm vóc nhỏ hơn và chưa thu hút được nhiều thí sinh từ khắp các quốc gia trên thế giới. Phần đông các đại diện đến từ châu Á hay Nam Mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn được coi là đấu trường sắc đẹp nam giới lớn thứ 3 hành tinh.
Đương kim Mister International José Anmer Paredes
Kể từ năm 2006 đến nay, đã có 72 quốc gia từng gửi đại diện đến cuộc thi này với con số trung bình hàng năm là 31 thí sinh. Các quốc gia từng chiến thắng tại Mister International là Li Băng (2006), Brazil (2007), Việt Nam (2008), Bolivia (2009), Anh (2010), Brazil (2011), Li Băng (2012) và Venezuela (2013). Đương kim Mister International là José Anmer Paredes đến từ Venezuela.
Điều đặc biệt là đại diện Việt Nam Ngô Tiến Đoàn từng đăng quang Mister International 2008. Anh đã xuất sắc vượt qua 33 đối thủ để giành ngôi vị cao nhất. Ngoài danh hiệu Mister International 2008, Tiến Đoàn còn được trao giải Hình thể đẹp nhất.
Ngô Tiến Đoàn
Mister International 2014 sẽ diễn ra tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời gian tổ chức vẫn chưa được thông báo. Hiện chỉ mới có 4 quốc gia công bố thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.
Mister Universe Model
Mister Universe Model (hay Men Universe Model) là cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 4 hành tinh dành riêng cho nam giới. Đấu trường nhan sắc này được tổ chức hàng năm tại Cộng hòa Dominica, bắt đầu từ 2008.
Các quốc gia từng chiến thắng tại Mister Universe Model là Tây Ban Nha (2008), Mỹ (2009), Bosnia and Herzegovina (2010), Venezuela (2011), Cộng hòa Dominica (2012) và Mexico (2013). Đương kim Mister Universe Model là Rafael Chavez đến từ Mexico.
Đương kim Mister Universe Model Rafael Chavez
Năm nay, cuộc thi sẽ vẫn tổ chức tại Cộng hòa Dominica. Thời gian diễn ra từ ngày 1-10/6.
Theo Depplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích