Khương Hoàn Mỹ bị dè bỉu vì xấu xí

Thứ hai, 21/07/2014, 07:28
Thí sinh đội Hồ Ngọc Hà hát rất hay nhưng tự ti, rụt rè vì bị chê bai về ngoại hình.

Sau tập 1 vòng Lộ diện, cuộc thi Nhân tố bí ẩn đã chọn ra được 4 thí sinh cho mỗi bảng Nam/Nữ trên 25 tuổi và Nam dưới 25 tuổi. Trong tập 2, khán giả tiếp tục chứng kiến cuộc so tài của 7 nhóm đến từ bảng Nhóm ca và 6 thí sinh của bảng Nữ dưới 25 tuổi.

Bảng Nhóm ca do nhạc sĩ Dương Khắc Linh huấn luyện, gồm 7 nhóm nhạc với 7 màu sắc đặc biệt như X-File, It"s Time, FB Boiz, O-Plus, Ayor, F Band và The Zoo. Sáu cô gái xinh đẹp của bảng Nữ dưới 25 tuổi dưới sự huấn luyện của Hồ Ngọc Hà gồm có Giang Hồng Ngọc, Thảo My, Hạnh Phúc, Minh Ngọc, Đan Trang và Khương Hoàn Mỹ.

Trong tập 2, tất cả thí sinh đều phải trình bày phần thi của mình theo phong cách Acoustic trước giám khảo và cố vấn của đội. Sau khi kết thúc vòng này, mỗi đội có 4 thí sinh được bước vào vòng Chặng đua khắc nghiệt, sẽ truyền hình trực tiếp từ tuần tới.

Ở phần chia sẻ với giám khảo, Khương Hoàn Mỹ của đội Hồ Ngọc Hà khóc nức nở. Cô tâm sự, từ khi còn nhỏ đã rất đam mê ca hát nhưng thường bị chê bai, dè bỉu rằng ngoại hình xấu xí. Vì thế, cô trở nên kém tự tin khi bước lên sân khấu. Sau này, cô mạnh dạn vượt qua những điều đó để cố gắng hát bằng cả trái tim.

Xúc động trước những bày tỏ của Khương Hoàn Mỹ, Hồ Ngọc Hà nắm chặt tay cô gái vừa tốt nghiệp trung học và hứa sẽ đồng hành với cô thời gian tới, để khiến những ai từng dè bỉu Khương Hoàn Mỹ phải bất ngờ về sự thay đổi.

Trước đó, Khương Hoàn Mỹ đã khiến cả Hồ Ngọc Hà lẫn cố vấn Hà Anh Tuấn "tan chảy" với màn biểu diễn My all cực kỳ ngọt ngào, truyền cảm và điêu luyện. Cùng đi tiếp với Khương Hoàn Mỹ vào vòng trong là Giang Hồng Ngọc, Hạnh Phúc và Minh Ngọc.

Ở bảng Nhóm nhạc, Dương Khắc Linh cũng rất "đau đầu" để chọn ra 4 nhóm đi tiếp là FB Boiz, O-Plus, Ayor và F Band.

15-7879-1405864987.jpg

Mở đầu cho tập 2 vòng "Lộ diện" là các thí sinh bảng "Nhóm nhạc" của nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Nhóm 5 Dòng Kẻ làm cố vấn cho Dương Khắc Linh. Phần thi của bảng này diễn ra tại bãi biển Đà Nẵng.

1_1405865349.jpg

Nhóm X-File mở đầu đêm thi với ca khúc "Mùa yêu đầu". Nhóm hát tình cảm, mang đậm phong cách Hàn Quốc, phù hợp với giới trẻ.

5 Dòng Kẻ nhận xét tiết mục rất trữ tình, phần solo của mỗi thành viên tinh tế và gãy gọn.

2-4859-1405865673.jpg

It"s Time mang đến ca khúc "Quê hương Việt Nam" khá xúc động với phần hòa bè ăn ý.

5 Dòng Kẻ khen bản cover rất sáng tạo và dễ thương. Song, giám khảo Khắc Linh thấy nhóm không có gì mới.

3_1405866065.jpg

FB Boiz hát một ca khúc về thành phố miền Trung mang tên "Đà Nẵng nàng tiên", với phong cách biểu diễn rất tươi trẻ và năng động.

5 Dòng Kẻ tin rằng, nơi nào có sự xuất hiện của FB Boiz thì sẽ rất sôi động. Họ cho rằng nhóm đi xa sẽ làm khán giả phấn khích.

4_1405866317.jpg

O-Plus thể hiện ca khúc "Một mình" của nhạc sĩ Thanh Tùng, đánh mạnh vào phần hòa bè vốn là sở trường.

Dương Khắc Linh đánh giá phần bè của nhóm quá chặt chẽ, không làm anh thất vọng. 5 Dòng Kẻ thì tự hào và xúc động khi nghe nhóm hát.

5_1405866583.jpg

Nhóm Ayor trình bày ca khúc "Cánh buồm phiêu du".

Dương Khắc Linh thấy nhóm thông minh khi chọn ca khúc này. Song, anh và 5 Dòng Kẻ thấy sự chênh lệch trong giọng hát của mỗi thành viên khá lớn.

6_1405867091.jpg

F Band mang đến mash-up "Vợ ơi anh đã sai rồi". Nhóm gây ấn tượng mạnh khi hát được cả giọng nam lẫn giọng nữ.

Dương Khắc Linh nhận xét, phần biểu diễn của nhóm có tính giải trí cao.

7_1405867315.jpg

The Zoo thể hiện ca khúc "Lá cờ".

5 Dòng Kẻ rất xúc động khi nghe nhóm hát bài hát ý nghĩa này. Dương Khắc Linh cho rằng nhóm đã mang đến hình ảnh khác hẳn so với trước.

16.jpg

Sau khi hội ý, Dương Khắc Linh quyết định chọn ra 4 nhóm xuất sắc để đi tiếp là FB Boiz, O-Plus, F Band và Ayor.

Anh loại 3 nhóm X-File, It"s Time, The Zoo.

14-2674-1405868723.jpg

Ca sĩ Hà Anh Tuấn làm cố vấn cho đội của giám khảo Hồ Ngọc Hà. Phần thi của đội Hà Hồ diễn ra tại một biệt thự ở Đà Lạt.

8_1405868920.jpg

Giang Hồng Ngọc thi đầu tiên. Cô trình bày ca khúc "Cô đơn". Nữ ca sĩ hát đầy cảm xúc, với giọng hát trầm khàn.

Hà Anh Tuấn đánh giá Giang Hồng Ngọc có bản lĩnh còn Hà Hồ khen cô rất tỏa sáng.

9_1405869172.jpg

Thảo My thể hiện "The edge of glory". Cô gái 17 tuổi có giọng hát rất cao và khỏe khoắn.

Hà Anh Tuấn thích cách hát cảm xúc của Thảo My, vì cô hát hoàn toàn bằng bản năng.

10_1405869425.jpg

Sevinch Hạnh Phúc mang đến ca khúc "Ngày anh đến". Cô gái lai hát rất bay bổng và cảm xúc.

Hà Anh Tuấn và Hồ Ngọc Hà thấy rất thú vị với tiết mục này.

11_1405869828.jpg

Minh Ngọc trình bày ca khúc "Ave Maria" thuộc thể loại opera.

Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn đánh giá rất cao Minh Ngọc về kỹ thuật.

12_1405870149.jpg

Đan Trang thể hiện ca khúc "Và em có anh". Cô hát dày, khỏe.

Hà Anh Tuấn tiếc vì Đan Trang kéo chữ quá nhiều.

13.jpg

Khương Hoàn Mỹ khoe giọng hát ngọt ngào trong ca khúc "My all".

Hồ Ngọc Hà đánh giá, Khương Hoàn Mỹ hát như người có kinh nghiệm mấy chục năm, nhưng cô hơi rụt rè trên sân khấu.

14a.jpg

Sau một hồi tranh cãi quyết liệt với Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà lần lượt đưa ra quyết định. Cô chọn 4 thí sinh đi tiếp là Giang Hồng Ngọc, Sevinch Hạnh Phúc, Khương Hoàn Mỹ và Minh Ngọc.

Hai thí sinh bị loại của đội Hà Hồ là Thảo My và Đan Trang.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn