Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Thứ tư, 23/07/2014, 10:01
Ya Suy, Ngô Kiến Huy phải đối mặt với những rắc rối bởi chuyện có con rơi. Còn Lam Trường, Hiệp Gà... lại có khó khăn riêng trong chuyện chăm sóc, yêu thương giọt máu của mình.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Quán quân Vietnam Idol - Ya Suy - là trường hợp mới nhất của showbiz Việt gặp phải rắc rối khi xuất hiện tin đồn anh có con rơi. Một người phụ nữ khẳng định hai người bắt đầu quan hệ khi chàng trai người dân tộc Chu Ru tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc. Tuy vậy, đến khi cô mang bầu và sinh con, nam ca sĩ lại chối bỏ trách nghiệm làm cha đứa bé.

Khi được hỏi về tin đồn này, Ya Suy khẳng định, đây là một câu chuyện vô căn cứ. Tuy vậy, anh cũng cho biết, mình sẽ tạm thời lặng im để “xem mục đích của cô gái đó là gì”.

Khi được hỏi về tin đồn này, Ya Suy khẳng định, đây là một câu chuyện vô căn cứ. Tuy vậy, anh cũng cho biết sẽ tạm thời lặng im để “xem mục đích của cô gái đó là gì”.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Đầu năm 2012, chàng ca sĩ điển trai Ngô Kiến Huy đã trở thành tâm điểm của dư luận khi những thông tin về việc anh có con rơi với Thụy Anh - em gái “búp bê” Thanh Thảo - được đăng tải trên báo chí. Sự việc bắt đầu khi Thanh Thảo đã không ngần ngại chia sẻ trên trang cá nhân những câu chuyện ám chỉ khá rõ ràng việc cậu học trò cũ là nguyên nhân của việc em gái mình trở thành bà mẹ đơn thân. Cô cũng chỉ trích gay gắt thái độ vô trách nhiệm của anh với cậu bé.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Sự việc khiến công chúng không khỏi bàng hoàng bởi trước đó, Ngô Kiến Huy luôn được coi là nam ca sĩ tiềm năng của làng giải trí. Sau một thời gian dài ầm ĩ với hàng loạt thông tin, đến tháng 4/2012, Ngô Kiến Huy thừa nhận bé Jacky Minh Trí chính là con trai mình. Nam ca sĩ cho biết, anh chỉ dám khẳng định điều này sau khi có kết quả khám nghiệm ADN. Tuy đã nhận con, song dường như Ngô Kiến Huy vẫn không mấy mặn mà với cậu bé. Anh chưa bao giờ xuất hiện cùng Jacky trước công chúng và cũng thừa nhận gặp khó khăn khi tiếp xúc với Thụy Anh cũng như cậu con trai nhỏ.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Nhiều năm trước, showbiz Việt cũng xôn xao với câu chuyện về cuộc sống riêng của Hiền Thục và Tuấn Thăng – cựu thành viên của nhóm nhạc SaiGon Boys. Sau những lần đôi co trên mặt báo, Tuấn Thăng giải thích lý do mình không thể gặp con dù cùng sống chung trong một thành phố: “Tôi nghĩ là do Hiền Thục còn ít nhiều thù hận. Tôi vẫn suy nghĩ trong đầu, con vẫn là con tôi. Rồi con lớn lên, sau này thành công, tôi sẽ tìm con hoặc bằng cách nào đó chu cấp được cái gì cho con thì chu cấp. Còn hiện tại, Thục vẫn cấm, tôi không biết làm sao hơn”.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Chia sẻ của cựu thành viên nhóm SaiGon Boys: “Chuyện đó thực sự cần hay không do người mẹ thôi. Người mẹ dạy dỗ thế nào mới là quan trọng. Còn nếu người mẹ muốn con quên cha nó hẳn, tôi cũng chẳng còn gì để nói” cũng khiến nhiều người không đồng tình.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Sau khi chia tay Ý An - người vợ đầu tiên, Lam Trường từng chia sẻ những khó khăn của mình trong việc gặp cậu con trai Tiêu Kiến Văn trong một cuộc phỏng vấn: “Hiện tại, thời gian tôi gặp con không nhiều như mong muốn. Đó cũng là điều tôi cảm thấy nuối tiếc và buồn. Có rất nhiều lý do. Bé ở với mẹ rồi phải học hành nên hai cha con không có nhiều thời gian bên nhau. Những thông tin về bé khi tôi gặp thì tôi mới biết còn thông tin từ mẹ của bé thì tôi không được nghe, nên không biết phải chia sẻ thế nào. Giây phút bên con với tôi giờ rất hiếm hoi, có thể là do lỗi ở tôi. Tôi biết nhiều người nghĩ như thế nhưng thôi tôi không biện hộ cho mình”.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Hiện tại, Kiến Văn đã 7 tuổi và chuẩn bị lên học lớp 3. Việc chăm sóc bé hoàn toàn do Ý An đảm nhiệm. Hiện tại, cả Lam Trường và Ý An đều đã tìm được hạnh phúc riêng.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Sau hai lần ly hôn, hiện tại, danh hài Hiệp Gà  vẫn sống một mình và chăm sóc con gái 8 tuổi. Anh cho biết, đây là khoảng thời gian quý giá để anh gần gũi với con.

Những rắc rối của sao Việt quanh chuyện con cái

Tuy vậy, Hiệp Gà cũng nhiều lúc cảm thấy bất lực vì cảnh gà trống nuôi con: "Có nhiều điều mà một ông bố không thể làm được cho con gái. Khi còn nhỏ, cô bé rất tình cảm với bố nhưng càng lớn, cô bé càng tách xa bố vì sự khác biệt về giới tính. Có lần, khi vô tình nhìn qua cánh cửa nhà tắm và thấy con gái đang lúi húi tự mình gội đầu, tôi đã khóc. Thật khó khăn khi chăm sóc con gái mà không có bàn tay người phụ nữ”.

Theo Zing

Các tin cũ hơn