Cuộc sống tình cảm truân chuyên của Tiểu Long Nữ 1995

Thứ sáu, 24/10/2014, 09:20
Dù chỉ có duy nhất một mối tình nhưng Lý Nhược Đồng đã đánh mất tuổi thanh xuân của mình, tự gánh lấy nỗi đau không thể nói bằng lời.

Nhắc đến Lý Nhược Đồng là khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong bộ phim truyền hình TVB Thần điêu đại hiệp 1995. Đó cũng là vai diễn thành công nhất của mỹ nhân xuất thân là tiếp viên hàng không.

Nhắc đến Lý Nhược Đồng là khán giả nhớ ngay đến hình ảnh nàng Tiểu Long Nữ với vẻ đẹp mong manh, thuần khiết trong bộ phim truyền hình TVB Thần điêu đại hiệp 1995. Đó cũng là vai diễn thành công nhất của mỹ nhân xuất thân là tiếp viên hàng không.

Năm 1990, Lý Nhược Đồng được công ty quảng cáo phát hiện. Sau đó cô lọt vào mắt đạo diễn Từ Khắc, đảm nhận vai phản diện trong phim Yêu thú đô thị (1992), chính thức đặt bước chân lên màn ảnh rộng.

Năm 1990, Lý Nhược Đồng được công ty quảng cáo phát hiện. Sau đó cô lọt vào mắt đạo diễn Từ Khắc, đảm nhận vai phản diện trong phim Yêu thú đô thị (1992), chính thức đặt bước chân lên màn ảnh rộng.

Lý Nhược Đồng đã tham gia một số phim như Hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự, Phi hổ hùng tâm… trước khi nhận lời mời của TVB đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong bản dựng Thần điêu đại hiệp 1995.

Lý Nhược Đồng đã tham gia một số phim điện ảnh như Hỏa thiêu Thiếu Lâm Tự, Phi hổ hùng tâm… trước khi nhận lời mời của TVB đảm nhận vai Tiểu Long Nữ trong bản dựng Thần điêu đại hiệp 1995.

Mặc dù lần đầu tiên đóng phim truyền hình nhưng ngoại hình và diễn xuất của Lý Nhược Đồng đã nhanh chóng chinh phục khán giả. Cô kết hợp cùng Cổ Thiện Lạc - lúc ấy vẫn chưa nổi tiếng, tái hiện một thiên tình sử trong thế giới võ hiệp Kim Dung.

Mặc dù lần đầu tiên đóng phim truyền hình nhưng ngoại hình và diễn xuất của Lý Nhược Đồng đã nhanh chóng chinh phục khán giả. Cô kết hợp cùng Cổ Thiện Lạc - lúc ấy vẫn chưa nổi tiếng - tái hiện một thiên tình sử trong thế giới võ hiệp Kim Dung.

Suốt 19 năm qua, Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn luôn được xem là hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Thành công này mang lại cho cô nhiều cơ hội, song cũng khiến cô mãi loay hoay tìm kiếm những vai diễn khác.

Suốt 19 năm qua, Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng vẫn luôn được xem là hình ảnh đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Thành công này mang lại cho cô nhiều cơ hội, song cũng khiến cô mãi loay hoay tìm kiếm những vai diễn khác.

Cảm thấy sự nghiệp diễn xuất sẽ rất chán nếu khán giả chỉ nhớ đến Tiểu Long Nữ nên sau khi có tình yêu với triệu phú Hong Kong Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng bắt đầu giảm dần công việc diễn xuất, đến năm 2004 thì ngưng hẳn.

Cảm thấy sự nghiệp diễn xuất sẽ rất chán nếu khán giả chỉ nhớ đến Tiểu Long Nữ nên sau khi có tình yêu với triệu phú Hong Kong Quách Ứng Tuyền, Lý Nhược Đồng bắt đầu giảm dần công việc diễn xuất, đến năm 2004 thì ngưng hẳn.

Mối tình này vượt qua 2 thế kỷ, từ năm 1998 đến năm 2008 với nhiều biến động lớn đã khiến người ta thay đổi cái nhìn về Lý Nhược Đồng. Bởi cô không giống như những mỹ nhân cặp đại gia, khi đại gia sạch túi thì vội vàng chia tay.

Mối tình này vượt qua 2 thế kỷ, từ năm 1998 đến năm 2008 với nhiều biến động lớn đã khiến người ta thay đổi cái nhìn về Lý Nhược Đồng. Bởi cô không giống như những mỹ nhân cặp đại gia khác thường chia tay khi đối tượng sạch túi.

Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, sản nghiệp của Quách Ứng Tuyền lần lượt đội nón ra đi, nợ như chúa chổm. Lý Nhược Đồng luôn ở bên cạnh vị đại gia thất thế này vào giai giai đoạn bi đát nhất. Thế nhưng sau khi ổn định được kinh tế vào năm 2008, Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay Lý Nhược Đồng.

Bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, sản nghiệp của Quách Ứng Tuyền lần lượt đội nón ra đi, nợ như chúa chổm. Lý Nhược Đồng luôn ở bên cạnh vị đại gia thất thế này vào giai đoạn bi đát nhất của ông. Thế nhưng sau khi ổn định được kinh tế vào năm 2008, thay vì cho một danh phận chính thức thì Quách Ứng Tuyền lại kiên quyết đòi chia tay Lý Nhược Đồng.

Dành 10 năm cho một mối tình đầy sóng gió, Lý Nhược Đồng mất trắng khi bị bỏ rơi. Thêm vào đó, cái chết của người cha mà hết mực thương yeu xảy ra chưa đầy một năm sau đó khiến nàng Tiểu Long Nữ chất ngất nỗi buồn, bị trầm cảm, suýt tự tử: “Đó là thời kỳ đen tối nhất với nỗi đau không thể nói thành lời mà tôi phải chịu đựng”.

Dành 10 năm cho một mối tình đầy sóng gió, Lý Nhược Đồng mất trắng khi bị bỏ rơi. Thêm vào đó, cái chết của người cha chưa đầy một năm sau đó khiến nàng Tiểu Long Nữ đau buồn đến cùng cực, bị trầm cảm, suýt tự tử: “Đó là thời kỳ đen tối nhất với nỗi đau không thể nói thành lời mà tôi phải chịu đựng”.

Sau gần 10 năm xa máy quay, năm 2013 Lý Nhược Đồng trở lại phim trường, tái ngộ khán giả TVB qua M Clucb - tác phẩm truyền hình quy tụ một dàn nữ diễn viên trung niên từng nổi tiếng như Giang Hân Yến, Diệp Uẩn Nghi, Lý Lệ Trân, Viên Khiết Doanh…

Sau 9 năm xa máy quay, năm 2013 Lý Nhược Đồng trở lại phim trường, tái ngộ khán giả TVB qua M Clucb - tác phẩm truyền hình quy tụ một dàn nữ diễn viên trung niên từng nổi tiếng như Giang Hân Yến, Diệp Uẩn Nghi, Lý Lệ Trân, Viên Khiết Doanh…

Ở tuổi ngoài 40, Lý Nhược Đồng vẫn xinh đẹp, vẫn mang hình ảnh của nàng Tiểu Long Nữ năm xưa. Vượt qua cú sốc tình cảm, hiện tại cô không còn mặn mà với phim ảnh, chỉ thích ở nhà chăm sóc các cháu. Tuy nhiên, chứng trầm cảm vẫn chưa dứt, cô phải thường xuyên uống thuốc.

Ở tuổi ngoài 40, Lý Nhược Đồng vẫn xinh đẹp, trẻ trung. Vượt qua cú sốc tình cảm, hiện tại cô không còn mặn mà với phim ảnh, chỉ thích ở nhà chăm sóc các cháu.

Theo Zing

Các tin cũ hơn