Top 5 người đẹp xuất sắc các giải phụ Miss World

Thứ sáu, 12/12/2014, 14:08
Thí sinh Ấn Độ, Nam Phi là những gương mặt gây chú ý trong cuộc thi Hoa hậu thế giới năm nay khi đạt điểm cao trong hầu hết các phần thi.
loan-8833-1418358602.jpg

Đại diện của Việt Nam, Nguyễn Thị Loan, (ngoài cùng bên trái) dự tiệc Giáng sinh cùng các thí sinh Miss World, ngày 10/12.

Sau 20 ngày tranh tài, 124 thí sinh Miss World đã hoàn thành hết các phần thi để chuẩn bị bước vào đêm chung kết diễn ra tại London vào tối 14/12. Mới đây, ban tổ chức đã công bố Top 5 người đẹp xuất sắc tại các giải thưởng phụ: Trình diễn thời trang, Hoa hậu bãi biển, Hoa hậu truyền thông, Hoa hậu tài năng, Hoa hậu thể thao, Hoa hậu nhân ái. Đại diện của Việt Nam là người đẹp Nguyễn Thị Loan không có tên trong bất kỳ danh sách nào. Điều này cũng có nghĩa cô sẽ có rất ít hy vọng đoạt ngôi vị cao tại Miss World năm nay.

Các thí sinh đạt thành tích cao trong các giải phụ sẽ được cộng điểm và có lợi thế hơn hẳn những người đẹp khác. Tổng điểm của mỗi thí sinh sẽ thay đổi sau màn trình diễn của họ trong đêm chung kết.

ando-9724-1418358602.jpg

Người đẹp Ấn Độ (trái) và Nam Phi là hai gương mặt sáng giá của Miss World 2014.

Gương mặt gây chú ý năm nay là Hoa hậu Ấn Độ Koyal Rana khi cô lọt vào 3 top (Hoa hậu bãi biển, Hoa hậu truyền thông, Hoa hậu nhân ái) và còn giành thêm giải Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất. Đại diện của Nam Phi là Rolene Strauss cũng tỏa sáng trong các giải phụ Hoa hậu bãi biển, Hoa hậu thể thao, Hoa hậu Nhân ái. Theo đánh giá của các chuyên gia sắc đẹp trên trang Global Beauty, người đẹp Nam Phi là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoa hậu năm nay. Tiếp theo là Ấn Độ, Nga, Australia, Brazil, Puerto Rico...

miss-3567-1418358602.jpg

Dự đoán của trang Global Beauty.

Danh sách top 5 các giải phụ:

Trình diễn thời trang (Top Model)

Trung Quốc - Du Yang

Nam Sudan - Awien Kuanyin-Agoth

Bosnia & Herzegovina - Isidora Borovcanin

Hungary - Edina Kulcsár

Australia - Courtney Thorpe

Hoa hậu bãi biển (Beach Fashion)

Mexico - Daniela Álvarez Reyes

Kenya - Idah Nguma

Thụy Điển - Olivia Asplund

Nam Phi - Rolene Strauss

Ấn Độ - Koyal Rana

Hoa hậu truyền thông (Multimedia)

Hà Lan - Tatjana Maul

Guyana - Rafieya Husain

Ấn Độ - Koyal Rana

Mỹ - Elizabeth Safrit

Anh - Carina Tyrrell

Hoa hậu tài năng (Talent):

Malaysia - Dewi Liana Seriestha

Scotland - Ellie McKeating

Nga - Anastasia Kostenko

Thụy Điển - Olivia Asplund

Mỹ - Elizabeth Safrit

Hoa hậu thể thao (Sports & Fitness)

Phần Lan - Krista Haapalainen (giải nhất)

Hungary - Edina Kulcsár (giải nhì

Nam Phi - Rolene Strauss (giải ba)

Serbia - Milica Vuklis

Wales - Alice Ford

Hoa hậu nhân ái (Beauty With a Purpose):

Bolivia - Andrea Forfori Aguilera

Anh - Carina Tyrrell

Brazil - Julia Gama

Ấn Độ - Koyal Rana

Guyana - Rafieya Husain

Kenya - Idah Nguma

Indonesia - Maria Sastrayu Rahajeng

Philippines - Valerie Weigmann

Nam Phi - Rolene Strauss

Hà Lan - Tatjana Maul

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn