Soobin Hoàng Sơn: 'Tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe trả góp'

Thứ sáu, 10/02/2017, 08:42
Soobin Hoàng Sơn khẳng định sau bản hit “Phía sau một cô gái”, cát-xê của anh có tăng nhưng không nhiều. Hiện tại anh vẫn ở nhà thuê và đi xe trả góp.

Có lẽ, tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn chỉ ở mức lưng chừng như bao người nếu không có bản hit Phía sau một cô gái đình đám của Tiên Cookie ra đời vào những tháng cuối năm 2016.

Không ngoa khi nói ca khúc đã góp phần đẩy tên tuổi của nam ca sĩ gốc Hà Nội lên hàng ngũ ca sĩ được yêu thích. Cuộc sống của anh cũng thay đổi khá nhiều với chiều hướng tích cực.

Dù vậy, Soobin Hoàng Sơn lại khá tỉnh táo để kiểm soát mọi thứ. Những ngày đầu năm 2017 khi từ Hà Nội vào lại TP.HCM, giọng ca sinh năm 1992 đã dành cho Zing.vn cuộc trò chuyện khá cởi mở.

Soobin Hoàng Sơn bước lên hàng sao nhờ sáng tác của Tiên Cookie.

'Tôi đã không còn mặc cảm mình vô duyên với hit'

- Nghệ sĩ, đặc biệt những người trẻ đều tận dụng dịp Tết để chạy show kiếm tiền nhưng anh ngược lại. Những ngày Tết của anh bên gia đình như thế nào?

- Tôi gác lại toàn bộ công việc sản xuất nhạc và chạy show để dành thời gian cho ba mẹ, anh chị em họ hàng suốt 3 ngày Tết. Đây là năm đầu tiên tôi đưa mẹ đi lễ chùa sớm, chỉ riêng 2 mẹ con. Cả 2 cùng tâm sự về năm qua, gia đình có những việc gì lớn rồi đến công việc năm sau của tôi.

Mẹ động viên tôi khá nhiều. Đến mùng 3 thì cả nhà tôi gồm 4 thành viên cùng đi chúc Tết họ hàng. Kể từ khi chị gái có gia đình riêng, đây là năm đầu tiên cả gia đình lại cùng nhau đón Tết như hồi tôi còn nhỏ. Thực sự tôi rất hạnh phúc.

- Năm 2016, anh khá may mắn khi hoạt động liên tục. Kế hoạch và mục tiêu của Soobin Hoàng Sơn thế nào trong năm 2017?

- Năm 2017, tôi sẽ cho ra mắt 4 bài hát nằm trong album S project. 4 bài hát này tôi sẽ hợp tác với 4 nhà sản xuất âm nhạc, trong đó có Hitesh Ceon - nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới đến từ Iceland.

Tuy vậy, tôi luôn có một quy tắc cho mỗi sản phẩm của mình, đó là chỉ làm khi thật sự chất lượng. Nếu may mắn, cuối năm 2017, tôi sẽ tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

- Thành công bất ngờ của bản hit “Phía sau một cô gái” đã thay đổi sự nghiệp của anh ra sao?

- Niềm hy vọng của mỗi nghệ sĩ là khi ra sản phẩm đều mong bài hát sẽ hit, tuy nhiên, điều đó phụ thuộc phần lớn vào "cái duyên", không phải mình muốn là được.

Có thể nói, Phía sau một cô gái đã đánh bay mặc cảm "vô duyên với hit" của tôi. Đó là dấu mốc mà mỗi khi mọi người nhớ đến tôi sẽ nhớ đến bài hát này.

Cuộc sống của Soobin Hoàng Sơn có thay đổi nhưng anh vẫn đang ở nhà thuê.

- Nhiều người bảo sau khi vụt sáng với bản hit “Phía sau một cô gái”, cát-xê của Soobin Hoàng Sơn thay đổi chóng mặt. Anh nói thế nào về điều này?

- Tôi nhận được nhiều lời mời diễn với lịch đi show dày hơn. Nhưng vì sức khỏe không đảm bảo nên tôi phải chọn lọc show diễn cho mình để không khiến khán giả phải thất vọng khi bỏ tiền, công sức đến xem tôi.

Mà nếu cát-xê của tôi tăng lên chóng mặt thì đến giờ này tôi đã không ở nhà thuê và mua xe trả góp rồi (cười). Tôi chỉ có thể tiết lộ là mức cát-xê của tôi có tăng nhưng ở con số vừa phải và hợp lý.

- Sau khi đắt show hơn, Soobin đã mua được xe. Vậy còn mục tiêu mua nhà để đón bố mẹ vào thì thế nào?

- Tôi hiện vẫn trả góp xe mua trong năm rồi. Đây là phương tiện để đi diễn nên tôi ưu tiên trước. Tôi vẫn đang tiếp tục "cày" để trả tiền xe, đầu tư các sản phẩm âm nhạc rồi trang phục, cùng rất nhiều chi phí khác nữa.

Song song đó, tôi cố gắng để dành lại một khoản tích cóp cho mục tiêu mua nhà, đón bố mẹ vào Nam ở cùng mình. Hy vọng là sẽ sớm có thể thực hiện trọn vẹn mọi thứ trong 1-2 năm tới.

'Tôi không đánh đổi cá tính âm nhạc để có nhiều khán giả hơn'

- Anh chia sẻ thành công của mình với Tiên Cookie, tác giả ca khúc thế nào?

- Tôi tôn trọng những lời khuyên của Tiên về âm nhạc. Tôi cảm ơn em ấy rất nhiều khi dành cho tôi bài hát Phía sau một cô gái. Cách chia sẻ thành công tốt nhất đó là luôn âm thầm ủng hộ nhau khi người kia cần mình.

Tiên và tôi đều có chung nhiều quan điểm âm nhạc, cả 2 đều thấy cách nhìn này văn minh. Thay vì chỉ một bên giao bài và một bên thụ động hát thì tôi và Tiên đều sẽ đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thiện sản phẩm. Chúng tôi tôn trọng nhau thì mới đi lâu, đi xa được và đi đến thành công được.

- Theo đuổi dòng nhạc RnB nhưng phải đợi đến khi hát pop ballad, tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn mới vụt sáng. Anh có nghĩ mình nên chuyển hướng để chiều theo thị hiếu của đám đông?

- Ở Việt Nam, khán giả còn rất ít người có thể nghe được dòng nhạc RnB. Nó không hề dễ nghe như ballad nên sức lan tỏa không bằng nhưng không có nghĩa không được yêu thích.

La la la, Daydream là những ví dụ rất dễ thấy, dù không khuấy động thị trường như Phía sau một cô gái nhưng những ca khúc này của tôi vẫn được khán giả yêu cầu mỗi khi đi diễn.

Tôi sẽ vẫn đi đúng định hướng âm nhạc mà mình theo đuổi, song song đó là những sản phẩm mang tính thị hiếu hơn để phục vụ số đông khán giả.

Soobin Hoàng Sơn đang ấp ủ nhiều dự án trong năm nay.

- Nhiều người bảo thành công của Soobin Hoàng Sơn phần lớn nhờ vào sự ăn may khi có nhiều người hỗ trợ phía sau, bản thân anh không vất vả như người khác. Anh nghĩ sao?

- Không ai có thể tự vỗ ngực tự xưng mình thành công mà không có sự hỗ trợ từ những người thân cận phía sau, đặc biệt là trong giới showbiz. Còn chuyện tôi có vất vả với nghề hay không thì tôi không muốn chia sẻ nhiều, nhưng tôi chỉ muốn nói một điều là không có thành công nào mà thiếu khả năng và sự cố gắng của bản thân.

Thêm một điều nữa, nếu nói tôi ăn may khi có nhiều người hỗ trợ phía sau vậy thì phải hỏi ngược lại tại sao tôi lại có nhiều người hỗ trợ mình như vậy, đó có phải là do tôi "sống tốt" mà được giúp đỡ?

Nếu đúng, vậy thì cuộc đời này tôi sống quá thành công rồi vì suy cho cùng để đánh giá một con người không phải người đó kiếm được bao nhiêu tiền, có nổi tiếng không mà nhân cách người đó như thế nào.

Tôi có thể tự hào vì mình đã đi lên bằng chính khả năng, sự cố gắng và nhân cách sống của mình.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích