Dùng bộ đàm bán cà phê bệt ở công viên, thu 2 triệu mỗi ngày

Thứ hai, 14/04/2014, 16:08
Một trong những địa điểm cà phê bệt nổi tiếng ở Sài Gòn là công viên 30/4 bên hông nhà thờ Đức Bà, quận 1, với "ghế ngồi" là giấy báo, nhân viên liên hệ với chủ quán bằng bộ đàm.

Vào mỗi buổi chiều cà phê bệt công viên 30/4 luôn thu hút đông đảo bạn trẻ.

Nhân viên bán cà phê niềm nở đón khách từ đầu công viên.

Có vị trí "vàng", công viên 30/4 đang có khá nhiều quán cà phê cóc giành nhau. Tại đây, nhân viên bán cà phê niềm nở đón khách từ xa. Tờ báo cũ sẽ được dùng làm "ghế" lót ngay xuống lề đường, bãi cỏ công viên cho khách ngồi.

Vào mỗi buổi chiều cà phê bệt công viên 30/4 luôn thu hút đông đảo bạn trẻ.

Một nhân viên bán cà phê tại đây cho biết, ngày thường, khu vực của anh chỉ là một góc nhỏ nhưng cũng đón 200-300 lượt khách và đông hơn vào cuối tuần. Thời điểm đông khách nhất là chiều tối. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi ngày người bán cà phê ở đây thu về cho mình trên dưới 2 triệu đồng và khoảng 6 triệu đồng vào những ngày cuối tuần. Vốn ít, song lãi có tháng lên tới 60 triệu đồng, nhất là trong mùa Sài Gòn nắng nóng.

Nhân viên cà phê sử dụng bộ đàm để gọi về nơi nơi tập kết pha chế các loại nước uống theo yêu cầu của khách.

Sau khi chốt menu, nhân viên bán nước sẽ rút  bộ đàm liên lạc về điểm tập kết.

Chỉ mất vài phúc những ly nước nhanh chóng được mang tới phục vụ khách.

Vài phút sau khi điện đàm, các loại nước giải khát theo yêu cầu của khách hàng được một người đi xe máy mang lại giao. Những người bán hàng cho biết, cách thức phục vụ nói trên vừa nhanh, lại không sợ lực lượng chức năng truy quét.

Những ly nước bằng nhựa được để trong những chiếc khay “chuyên dụng” để mang được nhiều ly nước hơn.

Những ly nước bằng nhựa được để trong chiếc khay “chuyên dụng” mang đến cho khách. Các loại nước giải khát ở đây có giá từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng.

Ngay sau khách rời đi nhân viên bán cà phê nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ giấy báo và rác do khách bỏ lại.

Ngay sau khách rời đi, nhân viên bán cà phê nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ giấy báo và rác do khách bỏ lại.

Điểm đặc biệt của cà phê bệt là ở đây không có mở nhạc nhưng lại vô cùng náo nhiệt và sôi động bởi các nhóm bạn trẻ tụ tập về đây đàn hát.

Điểm đặc biệt của cà phê bệt là ở đây là quán không có nhạc nhưng lại vô cùng náo nhiệt và sôi động, bởi các nhóm bạn trẻ tụ tập vui chơi, đàn hát.

Nhiều bạn trẻ cũng chọn nơi đây để tổ chức sinh nhật cho mình, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa có không khí trong lành vui vẻ.

Nhiều bạn trẻ cũng chọn nơi đây để tổ chức sinh nhật cho mình, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa có không khí trong lành vui vẻ.

Bán hàng rong vẫn hoạt động trong công viên mặc biển báo cấm.

Bên cạnh cà phê bệt ngồi giấy báo, tại công viên 30/4 cũng xuất hiện nhiều hình thức bán hàng theo kiểu "chạy", như những người bán hàng rong xoài dầm, bánh kẹo...

Những người bán hàng rong vây quanh công viên chờ sơ hở của lực lượng bảo vệ để tiếp cận khách hàng.

... hay các loại quà vặt được yêu thích như bò bía, bắp rang.

Theo Zing

Các tin cũ hơn